Ông Hứa Xuân Sinh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng ném Việt Nam

Liên đoàn bóng ném Việt Nam đã bầu ông Hứa Xuân Sinh làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội Liên đoàn nhiệm kỳ 3 (2026-2031) tổ chức ngày 16/5 ở Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bóng ném Việt Nam đứng trước nghịch lý lớn: thành tích quốc tế nổi bật, nhưng nguồn lực tài chính lại thuộc nhóm thấp nhất.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 của Liên đoàn Bóng ném Việt Nam ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 của Liên đoàn Bóng ném Việt Nam ra mắt tại Đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 được Đại hội Liên đoàn Bóng ném Việt Nam bầu, bao gồm 19 ủy viên, do ông Hứa Xuân Sinh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thương mại dịch vụ Đức Việt) làm Chủ tịch; ba Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Hùng Quân, Vũ Quang Huy và Phạm Quang Bản. Ông Đào Đức Kiên tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký.

Đại hội cũng xác định mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới là duy trì vị thế cạnh tranh ở Đông Nam Á, giữ đội tuyển bóng ném bãi biển nữ trong nhóm dẫn đầu châu lục và mở rộng phong trào tại các địa phương, trường học. Theo tân Chủ tịch Hứa Xuân Sinh, việc đưa bóng ném trở thành môn thi đấu chính thức tại Hội khỏe Phù Đổng sẽ là bước quan trọng để môn thể thao này tiếp cận học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Dù không phải môn thể thao có sức hút truyền thông lớn, bóng ném Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn đạt nhiều thành tích đáng chú ý ở đấu trường quốc tế. Đội tuyển nữ bóng ném bãi biển liên tiếp vô địch châu Á vào các năm 2022, 2023 và 2025, đồng thời giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026. Bóng ném Việt Nam cũng nhiều lần giành Huy chương vàng tại các kỳ SEA Games 30, SEA Games 31 và SEA Games 33.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn đặt mục tiêu tiếp tục giành huy chương tại các kỳ SEA Games 34, 35 và 36, đồng thời hướng tới suất tham dự Olympic trẻ 2030 cho đội trẻ nữ bóng ném bãi biển. Ngoài mục tiêu chuyên môn, Liên đoàn còn muốn đăng cai các giải khu vực và châu Á nhằm nâng cao vị thế quốc tế của bóng ném Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng tham vọng này sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng huy động tài trợ và xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bền vững, bởi bóng ném hiện vẫn chỉ phát triển mạnh tại một số địa phương có truyền thống.

trao-thuong-9875.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam trao thưởng cho các VĐV bóng ném Việt Nam đạt thành tích cao tại Đại hội Liên đoàn Bóng ném Việt Nam.

Điều gây chú ý nhất tại Đại hội không phải là các chỉ tiêu huy chương mà là bức tranh tài chính được mô tả là “rất khó khăn”. Theo báo cáo nhiệm kỳ 2019-2025, tổng nguồn thu của Liên đoàn bóng ném Việt Nam chỉ hơn 784 triệu đồng trong suốt gần bảy năm hoạt động. Riêng năm 2025, nguồn thu chỉ đạt hơn 48 triệu đồng và đến cuối quý I/2026, số dư của Liên đoàn còn khoảng 3,7 triệu đồng.

Con số này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa thành tích thi đấu và mức độ đầu tư dành cho bóng ném. Ông Hứa Xuân Sinh cho rằng để duy trì hoạt động và phát triển ổn định, bóng ném Việt Nam cần ít nhất khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm. Nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu huy động từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng tài trợ tiền mặt hàng năm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm tăng mức độ nhận diện của môn thể thao này.

Trong bối cảnh nhiều môn Olympic tại Việt Nam đang gặp khó khăn tương tự, câu chuyện của bóng ném phản ánh bài toán quen thuộc của thể thao thành tích cao: thành công quốc tế chưa đủ để bảo đảm nguồn lực phát triển lâu dài nếu thiếu sự quan tâm của thị trường, doanh nghiệp và công chúng.

Có thể bạn quan tâm