Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

NDO - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, độ tuổi học sinh và đặc điểm tình hình của nhà trường, mỗi nhà giáo đều chủ động tìm tòi, phát hiện và triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm mục tiêu chung là mang đến những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam trao giải Xuất sắc cho các nhà giáo.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam trao giải Xuất sắc cho các nhà giáo.

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023-2024.

Giải thưởng được phát động trong toàn ngành nhằm tôn vinh những nhà giáo nhiệt tình, tâm huyết, có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Đồng thời, động viên, khích lệ các nhà giáo Hà Nội tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường.

Thông qua Giải thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025; quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng đơn vị phát triển để xây dựng “Trường học hạnh phúc”; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2023-2024

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, những năm qua, ngành Giáo dục Ba Đình không ngừng phát triển và đạt được thành tích đáng ghi nhận, tự hào. Để đạt được kết quả đó có sự cống hiến to lớn của các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo.

Theo đó, 100% các trường học đã tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tích cực tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến mới, hiệu quả mới ở mỗi nhà trường.

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ảnh 1

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận trao giải Nhất cho các nhà giáo.

Hưởng ứng Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo", 100% các đơn vị đã tổ chức hiệu quả việc xét chọn Giải thưởng cấp cơ sở, có sức lan tỏa đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 8 nhà giáo tiêu biểu tham gia chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”. Tại vòng chung khảo, các nhà giáo đã trực tiếp trình bày trước hội đồng xét duyệt những sáng kiến, kinh nghiệm đã vận dụng và hiệu quả thực tế tại đơn vị mình.

Ghi nhận thực tế cho thấy, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, độ tuổi học sinh và đặc điểm tình hình của nhà trường, mỗi nhà giáo đều chủ động tìm tòi, phát hiện và triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm mục tiêu chung là đem đến những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất và 2 giải Nhì cho các giáo viên tham dự vòng chung kết. 3 giải Xuất sắc được trao cho các cô giáo: Nguyễn Thùy Trang (Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ); Phạm Thị Hạnh (Trường tiểu học Hoàng Diệu); Nguyễn Thùy Dung (Trường mầm non Sao Mai).