Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục
Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đổi mới giáo dục
Có 75 kết quả
Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.
Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), tại tỉnh Cà Mau, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống quý báu “tôn sự trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thành công cũng như nâng cao chất lượng, đổi mới giáo dục chính là sự đóng góp tích cực của các thế hệ nhà giáo
Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường trung học phổ thông Văn Lãng tiếp tục khẳng định vị thế khi nhận Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu khen thưởng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường đổi mới và phát triển.
Trên phố Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội), cách đây hơn 1 thế kỷ, vào mùa thu năm 1920, có ngôi trường tiểu học khai giảng khóa đầu tiên. Trải qua tháng năm lịch sử, đến ngày nay, Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã trở thành mái nhà thứ hai, bồi đắp tri thức, rèn luyện nhân cách, ươm mầm xanh mơ ước cho bao thế hệ học sinh.
Tới 64% giáo viên Việt Nam đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình (36%) và đứng thứ 5 trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Khảo sát quốc tế về Dạy và Học (TALIS) chu kỳ 2024 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Trí tuệ nhân tạo AI đã có mặt ở mọi lĩnh vực, trong đó có giảng dạy ngoại ngữ. Cần nhanh chóng xây dựng các chính sách, quy tắc và quy định rõ ràng ở cấp đại học để định hướng việc ứng dụng AI một cách hiệu quả và có đạo đức.
Sau gần sáu năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các cơ sở giáo dục tiểu học đã hoàn thành chu kỳ đầu của việc đổi mới.
Một chủ đề nổi bật tại Diễn đàn Hòa bình Paris vừa diễn ra tại Cung điện Chaillot (Pháp) là tác động xã hội của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với giáo dục và phát triển bền vững toàn cầu.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và truyền thông, Đại học FPT phối hợp Thời báo Văn học Nghệ thuật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025”.
Ngày 25/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo-Những lợi ích và thách thức”.
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.
Giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy số. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ đã bước vào từng lớp học. Tuy nhiên, đằng sau công nghệ, điều làm nên giá trị của giáo dục vẫn là con người. Đó cũng là tinh thần của hội thảo quốc tế “Tâm lý học và giáo dục học trong kỷ nguyên số” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thành phố trở thành nơi học tập suốt đời. Điều này góp phần tạo hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng tầm vị thế cạnh tranh quốc tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Nghị quyết đề xuất 6 nhóm chính sách trọng tâm để phát triển giáo dục và đào tạo đồng bộ, hiện đại, hội nhập.
Cùng với việc phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh, thời gian qua, ngành giáo dục có nhiều giải pháp thúc đẩy công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi (giáo dục mũi nhọn).
Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của học sinh, ngày 22/9, tại Trường trung học phổ thông Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra buổi giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với hơn 1.000 học sinh.
Nghị quyết số 71-NQ/TW vừa qua của Bộ Chính trị đã xác định phải bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
Bên cạnh việc nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm thể chất và tinh thần của học sinh, về khen thưởng, hình thức "thư khen" trong quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy cách tiếp cận nhân văn, phù hợp bối cảnh đổi mới và xu hướng giáo dục hiện đại.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Chương trình hành động).
Ngày 11/9, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển (1985-2025), đánh dấu hành trình nỗ lực, đổi mới sáng tạo và cống hiến không ngừng cho sự nghiệp giáo dục đại học Việt Nam.
Chiều 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành liên quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Sáng 5/9, tiếng trống khai giảng năm học mới đã được Tổng Bí thư Tô Lâm gióng lên từ điểm cầu chính ở Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Hà Nội.
Các học sinh cùng giáo viên của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) có một ngày khai trường đặc biệt, ấm áp và đầy ắp yêu thương, hoà chung niềm vui với học sinh cả nước.
Sáng 5/9, hơn 915 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hân hoan bước vào năm học mới với Lễ khai giảng đặc biệt. Lần đầu tiên, thầy và trò Bắc Ninh dự Lễ khai giảng chung cùng cả nước được truyền hình trực tiếp từ Thủ đô Hà Nội, chứng kiến giây phút Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới trên toàn quốc.
Thấu hiểu chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục, Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Lương Thế Vinh (phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã triển khai hoạt động cho học sinh ký cam kết "Công dân số trách nhiệm và tử tế" trong Lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.600 cơ sở giáo dục ở thành phố Hải Phòng dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, hơn 945.000 học sinh của tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai giảng, hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.
Khai giảng năm học 2025-2026 năm nay là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng, cùng nghe lời căn dặn và chúc mừng năm học mới của đồng chí Tổng Bí thư, cùng nghe tiếng trống khai trường.