Doanh nghiệp và hành khách nhốn nháo vì Bến xe Quảng Ngãi đột ngột đóng cửa

NDĐT - Từ ngày 1-9, Bến xe khách Quảng Ngãi (đường Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi) đã đột ngột đóng cửa làm cho các hãng xe và hàng nghìn hành khách có mặt trong bến xe nhốn nháo. Với lý do, bến xe này sẽ bàn giao mặt bằng cho một tập đoàn triển khai xây dựng dự án tổ hợp trung tâm thương mại và nhà phố.

Hành khách nhốn nháo trong bến xe khách Quảng Ngãi.
Hành khách nhốn nháo trong bến xe khách Quảng Ngãi.

Có mặt tại đây sáng 2-9, chúng tôi thấy nhiều doanh nghiệp và người dân đang hoạt động tại đây vô cùng lo lắng. Nhiều doanh nghiệp bán vé xe khách và các hộ dân bán nước giải khát, mở căng-tin bán hàng ăn uống trong bến xe đã tạm dừng vì bến xe đột ngột đóng cửa.

Đại diện một hãng xe chạy tuyến cố định TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi cho biết, nếu bến xe khách Quảng Ngãi hiện hữu đóng cửa thì các hãng xe đành phải đỗ ngoài đường để đưa đón khách. Vì “không bao giờ khách lại di chuyển hàng chục km để đón xe. Việc đột ngột đóng cửa bến xe khách Quảng Ngãi rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp”, đại diện hãng này bức xúc.

Còn giám đốc Công ty CP Bình Tâm Huỳnh Văn Thanh cho biết: Doanh nghiệp Bình Tâm đang gặp khó khăn, vì phải đón khách cách xa hàng chục km, trong khi đó hàng chục xe khách của Công ty đang kinh doanh hoạt động tuyến Quảng Ngãi đi các tỉnh và đăng ký trụ sở hoạt động tại Bến xe Quảng Ngãi. Quyết định đóng cửa bến xe đột ngột để chuyển mặt bằng cho doanh nghiệp xây dựng Trung tâm thương mại, theo ông Huỳnh Văn Thành (ngụ TP Quảng Ngãi) là bất hợp lý, vì công trình trên chưa cấp thiết phải bàn giao mặt bằng gấp gáp như vậy. Ông cho rằng bến xe cần phải xây dựng trước và phải ở khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện việc đi lại cho đông đảo người dân.

Theo Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (GTVT) khi Bến xe Quảng Ngãi đóng cửa, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được chuyển ra bến xe Bình Sơn và Đức Phổ để hoạt động. Việc này sẽ khiến doanh nghiệp rất khó khăn. Đại diện Công ty Xe khách Miền Trung Mai Thành Quyên nói: Nếu Bến xe Quảng Ngãi đóng cửa, hãng phải đỗ xe ngoài đường hoặc không thể kinh doanh vì khách chủ yếu ở TP Quảng Ngãi, trong khi bến xe chuyển ra Bình Sơn và Đức Phổ xa hơn 30 km thì khách nào đi?!… “Lẽ ra trước khi đóng cửa bến xe thì phải có bến xe mới cho doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động. Khi đã hoàn chỉnh rồi mới di dời, đóng cửa bến xe. Đằng này, Bến xe khách Quảng Ngãi đột ngột đóng cửa, chúng tôi tự bơi” - ông Quyên bức xúc.

Lãnh đạo Công ty CP Bến xe khách Quảng Ngãi cho rằng, hiện nay đang xem xét dời ngày đóng cửa bến xe để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc sắp xếp địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, việc đóng cửa Bến xe Quảng Ngãi đã được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, các xe vận tải hành khách sẽ được chuyển về Bình Sơn và Đức Phổ trước ngày 31-8 để hoạt động tạm thời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện bến xe mới đang trong giai đoạn xây dựng, khi hoàn thành sẽ chuyển các đơn vị kinh doanh vận tải vào hoạt động, thay thế bến xe cũ.

Việc đóng cửa bến xe khách Quảng Ngãi hiện hữu khi bến xe mới còn “nằm trên giấy” đã gây cho các hãng xe khách tuyến cố định TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi nháo nhào. Quảng Ngãi đóng cửa bến xe lúc này là chưa hợp lý, gây nhiều trở ngại hoạt động sản xuất - kinh doanh của các hãng xe và việc đi lại khó khăn của hành khách trong tỉnh và ngược lại.

Có thể bạn quan tâm