Đoàn tăng ni phật tử Việt Nam hành hương thánh tích Ấn Độ

Tháp Bồ  Đề  Đạo Tràng (Mahabodhi), có từ thế kỷ thứ hai, được tu tạo lớn vào thế kỷ thứ 19.
Tháp Bồ  Đề  Đạo Tràng (Mahabodhi), có từ thế kỷ thứ hai, được tu tạo lớn vào thế kỷ thứ 19.

Đoàn Việt Nam có 19 người do Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Phó văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu, tham gia đoàn hành hương gồm hơn 100 người từ năm nước khu vực sông Mê Công (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái-lan và Việt Nam).

Đoàn đã đến thăm và lễ bái tại các di tích Phật giáo linh thiêng nhất tại các bang Bihar và Utta Pradesh như khu phế tích trường đại học Phật giáo Nalanda, trường đại học đầu tiên trên thế giới, tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Mahabodhi) nơi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni tu hành đắc đạo cách đây hơn 2.500 năm, khu phế tích Sarnath, nơi Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên và được coi là nơi khai sinh ra đạo Phật.

Đoàn cũng thăm trường Đại học tổng hợp Banaras Hindu, khu di tích núi Linh Thứu, nơi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa, nhà tưởng niệm Huyền Trang, nhà sư Trung Quốc có công lớn đối với Phật giáo, người từng có 16 năm học tập nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Nalanda, và nhiều di tích văn hóa lịch sử, tôn giáo khác.

Đoàn tăng ni phật tử Việt Nam cùng với các đoàn bạn cũng tham gia các buổi giao lưu văn hóa với các đoàn nghệ thuật địa phương của Ấn Độ.

Đi du thuyền trên sông Hằng tại thành phố cổ
Vanarasi, bang Utta Pradesh.

Thống đốc bang Bihar R. S. Gavai và Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã tiếp đón thân mật và chiêu đãi đoàn hành hương năm nước.

Ngài thống đốc nói, bang Bihar và đất nước Ấn Độ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với các nước khu vực sông Mê Công trong đó có hợp tác về du lịch và giao lưu văn hóa. Ông mong muốn ngày càng có nhiều khách du lịch và hành hương từ năm nước này đến thăm bang Bihar.

Đoàn kết thúc tốt đẹp chuyến hành hương và về nước sáng nay, 13-9.

Một số hình ảnh về chuyến hành hương của đoàn tăng ni phật tử Việt Nam tại Ấn Độ

 

Mặc áo cho tượng Phật tại
tháp Bồ Đề Đạo Tràng, áo do
đoàn tăng ni phật tử Việt Nam
dâng tặng.

 

Cây bồ đề phía sau tháp Mahabodhi, hậu duệ đời thứ
năm của cây bồ đề tổ nơi
Phật Thích Ca đắc đạo.

 

Tụng kinh tại tháp thiêng trong
khu phế tích trường đại học Nalanda
gần thành phố Patna, bang Bihar.

 

Trong khuôn viên khu di tích
đại học Nalanda.

  

Tượng nhà sư Huyền Trang

 

Nhà tưởng niệm thầy Huyền Trang gần
thành phố Patna, bang Bihar.

 

Thăm Việt Nam Phật quốc tự, ngôi chùa Việt Nam ở Bodhgaya, bang Bihar, do nhà sư Thích Huyền Diệu trụ trì.

Có thể bạn quan tâm