Diện tích lúa xuân kém phát triển ở Thái Bình không thuộc diện được hỗ trợ do thiên tai, dịch bệnh

NDO - Như báo Nhân Dân đã đưa tin, hơn 160ha lúa tại xã An Tân và Hồng Dũng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 vừa qua có hiện tượng héo úa, chết mòn. Một số diện tích không trổ bông và trổ bông ít, tỷ lệ hạt lép cao. Địa phương mong muốn được hỗ trợ phục hồi sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên đây không thuộc diện được hưởng chính sách này.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Thái Bình đề nghị huyện Thái Thụy và xã An Tân, Hồng Dũng rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, tránh xảy ra tình trạng hơn 160ha lúa phát triển kém, một số diện tích không cho thu hoạch như hiện nay.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Thái Bình đề nghị huyện Thái Thụy và xã An Tân, Hồng Dũng rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, tránh xảy ra tình trạng hơn 160ha lúa phát triển kém, một số diện tích không cho thu hoạch như hiện nay.

Trả lời Báo Nhân Dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Đinh Vĩnh Thụy cho biết: Nguyên nhân chính khiến một số diện tích lúa của 2 xã sinh trưởng, phát triển kém là do khu vực này là đất chua mặn, đã được cải tạo tầng đất canh tác trong nhiều năm qua.

Vụ lúa xuân 2023, do thời tiết từ cuối tháng 2 đến trung tuần tháng 3 có nhiều đợt không khí lạnh (độ ẩm thấp, thời tiết hanh khô, gần như không có mưa đến đầu tháng 5), nên đã gây ra hiện tượng thẩm thấu, bốc chua mặn dẫn đến tái mặn ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa.

Ông Thụy thông tin thêm, một số hộ nông dân do sử dụng các giống lúa không phù hợp với vùng đất nhiễm mặn nên lúa phát triển kém, thậm chí không trổ bông. Hiện tượng này cũng đã từng xuất hiện ở một số xã thuộc 2 huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy trong thời gian vừa qua.

Chính quyền địa phương đề xuất xem xét hỗ trợ theo Nghị định số 02 ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo ông Thụy, không có căn cứ để áp dụng vì trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh (từ tháng 2 đến tháng 4/2023) có các loại hình thiên tai như: Gió mạnh trên biển, lốc, sét. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến một số diện tích lúa ở xã An Tân và Hồng Dũng phát triển kém.

Do đó, hơn 160ha lúa xuân kể trên tại địa phương không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Diện tích lúa xuân kém phát triển ở Thái Bình không thuộc diện được hỗ trợ do thiên tai, dịch bệnh ảnh 1

Cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những chân ruộng nhiễm chua mặn ở xã An Tân, Hồng Dũng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xem xét hỗ trợ người dân bằng các cơ chế, chính sách khác để khuyến khích bà con tiếp tục sản xuất, tránh tình trạng ruộng bỏ hoang.

Liên quan đến sự việc này, Sở cũng đã đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra lấy mẫu đất để đánh giá mức độ ô nhiễm tại xã An Tân, xã Hồng Dũng và một số xã lân cận để làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Qua đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân xã An Tân, xã Hồng Dũng rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, yêu cầu địa phương sớm xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định của pháp luật đối với những diện tích không còn phù hợp với sản xuất lúa ở địa bàn.