Tham gia diễn đàn có hơn 300 đại biểu, chủ yếu là các nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân, chủ trang trại chăn nuôi của 14 tỉnh, thành phố phía bắc.
Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (còn gọi là PRRS hay bệnh tai xanh) mặc dù đã phát hiện ở nước ta cách đây 10 năm trên một đàn lợn nhập từ Mỹ, nhưng bùng phát mạnh từ đầu năm 2007, bắt đầu từ một đàn lợn ở Hải Dương.
Sau khi lây nhiễm ra bảy tỉnh với hơn 31 nghìn con lợn nhiễm, bệnh lan dần vào miền trung rồi miền nam. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cơ chế lây bệnh, nhưng nhiều ý kiến quan tâm đến tình trạng vận chuyển lợn từ bắc vào nam, đặc biệt các xe chở lợn thường dừng tại Quảng Ngãi để nghỉ ngơi và tắm cho lợn.
Đến nay, mặc dù không có tỉnh nào còn bệnh tai xanh song theo khuyến cáo của Thạc sỹ Nguyễn Văn Long (Viện Vệ sinh dịch tễ), bệnh có nguy cơ tái phát cao và có thể bùng nổ trên diện rộng nếu không có nhận thức và giải pháp phòng, chống thích hợp và kịp thời.
Tại diễn đàn, hàng trăm câu hỏi của nông dân về thực trạng, triệu chứng nhiễm, nguy cơ lây lan và cách điều trị, cách tiêu diệt mầm bệnh đã được các nhà khoa học giải đáp, giúp các chủ trang trại chăn nuôi có thêm nhận thức về nguy cơ nhiễm bệnh và các biện pháp phòng, tránh hiệu quả.
Các nhà khoa học như Thạc sỹ Nguyễn Văn Long; TS Tô Long Thành, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y TƯ; PGS,TS Trương Văn Dung, Viện trưởng Viện Thú y…cho biết: vi-rút mầm bệnh hiện có mặt ở rất nhiều địa phương, vấn đề là cần vệ sinh chuồng trại và có biện pháp phòng, chống đúng cách mới giảm được nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Trả lời câu hỏi về thuốc đặc trị và vắc-xin tiêm phòng, các nhà khoa học cho biết đến nay, mặc dù ở nước ta chưa có thuốc đặc trị bệnh tai xanh, nhưng hoàn toàn có thể khống chế bằng thuốc kháng sinh và chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Việc bệnh bùng phát, làm chết nhiều lợn chủ yếu là do tình trạng nhiễm trùng.
Đến nay, ở nước ta đã cho phép sử dụng ba loại vắc-xin phòng bệnh tai xanh. Tuy nhiên, giá các loại vắc-xin này hiện rất cao. Theo PGS,TS Trương Văn Dung, nước ta chưa phân biệt được chủng vi-rút PRRS. Các nhà khoa học đã lấy mẫu vi-rút ở các tỉnh phía bắc gửi đến các phòng thí nghiệm tại Mỹ để phân tích cấu trúc gien, khả năng trong tháng 9 sẽ có kết quả chính thức.
Từ kết quả phân biệt chủng vi-rút này, cuối tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội thảo toàn quốc về vấn đề này, trong đó đề xuất và xem xét biện pháp triển khai tiêm phòng văc-xin phòng bệnh tai xanh cho đàn lợn.