Tin nổi bật ngày 4/1: Thực hiện chuẩn mực bắt buộc trong hoạt động công vụ; Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định; Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela

Tin nổi bật ngày 4/1: Thực hiện chuẩn mực bắt buộc trong hoạt động công vụ; Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định; Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela

Thực hiện chuẩn mực bắt buộc trong hoạt động công vụ; Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định; Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy khiến một người tử vong; Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/1.

Thực hiện chuẩn mực bắt buộc trong hoạt động công vụ

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 26/10/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ.

image-1.jpg
Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trách nhiệm giải trình được đặt ra một cách toàn diện, là một chuẩn mực bắt buộc của hoạt động công vụ, gắn trực tiếp với kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ.

Chỉ thị số 53-CT/TW nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về giải trình; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; gắn trách nhiệm giải trình với nêu gương; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm giải trình là một tiêu chí để đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm...

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã nhanh chóng triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TW. Theo Kế hoạch số 17-KH/TU, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình cho từng ngành, lĩnh vực, gắn với mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Việc các địa phương, cơ quan, đơn vị nhanh chóng ban hành các kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị số 53-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy, trách nhiệm giải trình đang từng bước chuyển từ “nên làm” sang “phải làm”. Đây là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng nền hành chính liêm chính, hiệu quả, lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng bền vững cho sự phát triển đất nước.

Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định

Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

image-2.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc xây dựng Bia tưởng niệm được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Thành ủy và sự thống nhất của các đơn vị liên quan, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những Anh hùng, liệt sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Công trình Bia tưởng niệm Biệt động Sài Gòn-Gia Định được hoàn thành sau gần một năm thi công với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng từ sự đóng góp, hiệp lực đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay. Năm tháng có thể lùi xa nhưng những chiến công và sự hy sinh của Biệt động Sài Gòn-Gia Định sẽ mãi là tượng đài bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Các cửa ngõ Thủ đô ùn tắc trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ngày 4/1/2026, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, người dân tại các tỉnh trở lại Thủ đô để bắt đầu làm việc và sinh sống. Chiều tối, mật độ phương tiện càng tăng, đặc biệt là các cửa ngõ hướng vào Thủ đô.

2.jpg
Người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến các khu vực cửa ngõ thành phố ùn tắc.
3.jpg
Người dân lích kích hành lý trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hà Nội: Cấm xe tải hơn 10 tấn lưu thông Vành đai 3 trên cao trong ngày 4/1

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe hơn 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.

image-3.jpg
Sơ đồ hướng dẫn phân luồng phân luồng giao thông.

Theo thông báo, phạm vi thực hiện nêu rõ: "Cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe hơn 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại. Thời gian cấm: Từ 12 giờ đến 24 giờ. Thời gian thực hiện trong ngày 4/1/2026.

Sở Xây dựng cũng đưa ra các phương án điều tiết, phân luồng giao thông cụ thể để giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Để tổ chức thực hiện phương án, Sở Xây dựng phân công các đơn vị phối hợp tuyên truyền, điều tiết, hướng dẫn giao thông và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Người dân, doanh nghiệp vận tải được đề nghị chấp hành phương án phân luồng, lên kế hoạch di chuyển phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, thông suốt trong dịp lễ.

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Gỡ vướng sau 15 năm thực thi

Bộ Y tế cho biết, sau 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về thực phẩm.

image-4.jpg
Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là cần thiết nhằm giải quyết kịp thời các hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định của Luật An toàn thực phẩm đã không còn phù hợp yêu cầu quản lý, tạo ra một số vướng mắc, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Y tế đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối với hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. Dự kiến, Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là rất cần thiết nhằm giải quyết kịp thời các hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật An toàn thực phẩm; xác định và đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, nâng cao hiệu quả bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tăng tốc thi công các dự án giao thông trọng điểm

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí lao động trên công trường xây dựng các dự án giao thông trọng điểm vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Hàng nghìn cán bộ, công nhân đang nỗ lực, quyết tâm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược.

image-5.jpg
Lắp đặt thiết bị bên ngoài nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh THIÊN VƯƠNG)

Tại công trường thi công cầu Hồng Hà thuộc dự án thành phần 3 đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, gần bốn tháng sau ngày khởi công, 15 mũi thi công làm việc ba ca bốn kíp, quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2027.

Tại dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, các nhà thầu đồng loạt di chuyển hạ tầng ngầm, nổi, di dời cây xanh, thi công đường, quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị phấn đấu đến ngày 30/6/2026, thông xe toàn bộ Dự án đường vành đai 3.

Theo kế hoạch, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty ONNURI VINA

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ONNURI VINA.

image-6.jpg
Cơ quan Công an làm việc với nhiều người dân từng mua hàng của Công ty.

Ngày 22/12/2025, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh điều tra và Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty, phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhưng được “thổi phồng” như thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp... nhưng thực tế không có kiểm chứng khoa học, nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá "cắt cổ" gấp 8 đến 12 lần giá thực tế.

Bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến ngày 22/12/2025, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến tỷ đồng.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm.

Đà Nẵng: Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy khiến một người tử vong

Chiều 4/1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật ghe chở 7 người đi làm rẫy khiến một người tử vong.

image-7.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh H.V.Đ (sinh năm 1995, trú thôn 4, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người đều rơi xuống sông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với người dân khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh H.V.Đ mất tích. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, thi thể anh H.V.Đ được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch quân sự tại Venezuela là nơi “sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục, và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai”.

image-8.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phía trước) họp báo về cuộc tấn công Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/1, trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự và sự tự tin của Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và hùng mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Ông chủ Nhà trắng cũng khẳng định lực lượng tấn công của Mỹ đã “vô hiệu hóa” quân đội Venezuela trong chiến dịch này mà không hứng chịu tổn thất nhân sự nào. Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian này, “cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội một bức ảnh của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong tình trạng bị giam giữ trên tàu chiến USS Iwo Jima.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Venezuela và phu nhân

Ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi của báo chí về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Cụ thể, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của phía Trung Quốc chung quanh việc Mỹ điều quân đến bắt giữ và đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân ra khỏi lãnh thổ Venezuela, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành động trên của phía Mỹ; cho rằng, hành động của Mỹ rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Phía Trung Quốc kêu gọi Mỹ bảo đảm an toàn nhân thân cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, chấm dứt nỗ lực lật đổ chính quyền Venezuela và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Các nước châu Á nỗ lực bảo đảm an toàn cho công dân tại Venezuela sau vụ tấn công của Mỹ

Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã ra tuyên bố về sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Venezuela cũng như hành động can thiệp của Washington một ngày trước.

image-9.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Tuyên bố nêu rõ, Thái Lan đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela và kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết căng thẳng một cách hòa bình, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố cũng cho biết, Đại sứ quán Thái Lan tại Lima, Peru, nơi kiêm nhiệm địa bàn Venezuela, đang phối hợp chặt chẽ với công dân Thái Lan tại Venezuela và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại nếu không thật sự cần thiết.

Cùng ngày, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Venezuela và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân và kêu gọi các bên kiềm chế, hướng tới giải pháp hòa bình.

Trung Quốc, Đức và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng các hành động can thiệp quân sự của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế; đồng thời kêu gọi đối thoại, chuyển giao quyền lực hòa bình và bảo vệ an toàn cho người dân.

Ngày 3/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới".

Có thể bạn quan tâm