Xã Cù Lao Giêng sáp nhập từ 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân gồm 22 ấp, dân số hơn 43.000 người, 14 trường học, 3 trạm y tế, 9 chợ. Người dân sống bằng nghề nuôi thủy sản, tiểu thủ công nghiệp…, kinh tế chủ lực của người dân là cây xoài. Trong năm 2025, thu nhập bình quân đầu người hơn 82 triệu đồng/người, xã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2026 thu nhập bình quân đầu người 87,352 triệu đồng.
Thương hiệu xoài vùng cù lao
Để qua xứ cù lao, phải đi tàu, phà hoặc cầu Tấn Mỹ-Mỹ Luông bắc qua sông Tiền. Từ trên cầu cao nhìn xuống, xóm cồn như chiếc lá xanh khổng lồ nổi trên mặt nước. Chúng tôi chạy men theo các lộ nhỏ đất cồn đang uốn quanh các con mương, là vùng nông thôn nhưng các con đường liên ấp được bê tông hóa 100%, cầu đường đồng bộ tạo điều kiện cho xe các loại lưu thông thuận lợi.
Là vùng đất cù lao, Cù Lao Giêng được gọi là cù lao xoài đúng như tên gọi. Xoài hiện hữu các nơi, trong vườn, trước sân nhà, men theo các đường lộ đâu đâu cũng thấy xoài trổ bông vàng ươm. Ông Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng thông tin, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 4.278,59 héc-ta thì xoài chiếm 4.135,4 héc-ta, trong đó, sản xuất xoài vụ nghịch với diện tích hơn 1.000 héc-ta cho sản lượng 7.033 tấn.
Tại ấp Bình Phú, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Nhã đang tất bật kiểm tra vườn xoài đang ra bông. Theo ông Nhã, nhà vườn xứ cồn trồng 2 vụ xoài năm, vụ thuận từ cuối tháng 11 cho đến 5 năm sau, vụ nghịch từ tháng 7 đến tháng 11.
Theo ông Nhã, loài xoài trồng ở cù lao là ba màu và 1 cây xoài có thể cho 2 loại trái, trái lớn là xoài tượng da xanh, trái nhỏ gọi xoài cóc (xoài hạt lép). Theo ông Nhã, giá xoài cóc và xoài tượng da xanh cao thấp do thị trường quyết định nên nhiều nhà vườn cứ để cho ra trái tự nhiên không can thiệp.
Ông Nhã tâm sự: “Tôi làm lúa hơn 25 năm, đến năm 2016 trong vùng này chuyển đất lúa sang trồng xoài do lợi nhuận cao hơn nên tôi chuyển năm công đất ruộng sang đất vườn. Trồng xoài vui buồn lẫn lộn, lúc xoài có giá, trừ chi phí, một vụ lời vài trăm triệu là bình thường”.
Theo ông Nhã, khoảng năm 2000 một số nhà vườn cù lao mang giống xoài ba màu về trồng và đến năm 2010 phát triển mạnh cho đến nay. Những năm trước xoài tượng da xanh 1 kg giá hơn 60.000 đồng nên nhiều người thành tỷ phú, sau này giá xoài giảm dần nhưng lợi nhuận vẫn cao hơn so với trồng lúa.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 1 héc-ta chia sẻ, nhiều nhà vườn dùng kỹ thuật bao trái để xoài cho sản lượng xoài tượng da xanh hay xoài hạt lép theo ý muốn. Nhưng để có được trái xoài chất lượng xuất khẩu, nhà vườn phải trồng đúng quy trình, rất cực hơn so với trồng thông thường nhưng bù lại xoài sạch nên đầu ra được bao tiêu, ổn định giá.
Hiện toàn xã có 32 mã số vùng trồng xoài với tổng diện tích 2.944 héc-ta, có 735 héc-ta đạt VietGAP, 49,9 héc-ta đạt GlobalGAP. Xã có 3 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực cây ăn trái, trong đó Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng chuyên về ngành xoài.
Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng có hai sản phẩm xoài tượng da xanh và xoài hạt lép được cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm hợp tác xã xuất khẩu hơn 1.000 tấn xoài sang Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Mỹ và Trung Quốc, tiêu thụ trong nội địa hơn 4.000 tấn/năm.
Tỉnh An Giang có nhiều vùng trồng xoài nhưng xã Cù Lao Giêng là nơi đứng đầu về diện tích trồng và xuất khẩu xoài. Đây là điều kiện thuận lợi để xã từng bước xây dựng thương hiệu “Xoài Cù Lao Giêng” mở rộng thị trường xuất khẩu.
Phát triển du lịch
Đảng ủy xã Cù Lao Giêng xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng. Theo ông Võ Minh Nâng, trong năm 2025, xã đã đón 58.753 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại các di tích, cơ sở thờ tự, điểm du lịch như Chùa Phước Thành, Chùa Phước Minh, nhà thờ, Khu di tích lịch sử Nguyễn Tộc, du lịch Homestay, khu du lịch Cồn Én…
Toàn xã có 24 cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng, các công trình cổ xưa với kiến trúc đặc sắc như Tu viện Phanxicô, Nhà thờ Cù Lao Giêng, chùa Phước Thành, Đình Tấn Mỹ, phủ thờ Nguyễn Tộc (dinh ba Quan Thượng Đẳng)… Những công trình cổ kính này góp phần tạo nên bức tranh văn hóa tín ngưỡng hài hòa, đặc sắc thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Nằm giữa sông Tiền bốn mùa mát rượi, bên này là tỉnh An Giang, bên kia là tỉnh Đồng Tháp, xã có 6 tháng mùa nước trong xanh và 6 tháng mùa nước nổi tự nhiên tràn về cũng là thế mạnh để địa phương khai thác du lịch sông nước miệt vườn. Trong đó, Khu du lịch sinh thái Cồn Én đi vào hoạt động từ năm 2023 nhưng gây ấn tượng với du khách.
Trong năm 2024, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vinh danh là “Điểm đến du lịch hấp dẫn năm 2024”. Và Khu du lịch sinh thái Cồn Én là 1 trong 3 điểm du lịch của tỉnh An Giang được công nhận điểm đến hấp dẫn trong năm 2024.
Chủ nhân của khu du lịch đã khéo léo xây dựng khai thác vùng đất bãi bồi thành bãi tắm tự nhiên đưa du khách hòa mình với thiên nhiên, thưởng thức phù sa trầm lắng dưới gót chân. Đưa du khách tham quan “tiểu cù lao dừa” với 1.200 cây trồng trong khu du lịch...
Trong năm 2026, Đảng ủy xã Cù Lao Giêng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình để thực hiện có hiệu quả đề án về phát triển du lịch xã Cù Lao Giêng. Trước mắt là các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí tại xã. Quy hoạch chi tiết để làm cơ sở mời gọi đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: du lịch theo dòng, homestay, farmstay, các sản phẩm làng nghề, mô hình tham quan, thưởng thức ẩm thực đặc trưng địa phương phục vụ du khách.
Xã phối hợp sở, ngành tỉnh triển khai hệ thống “Du lịch thông minh” nhằm cung cấp các tiện ích hỗ trợ cho hành trình trải nghiệm của du khách khi đến vùng đất cù lao. Khuyến khích phát triển các mô hình khởi nghiệp du lịch cộng đồng gắn với đặc sản, văn hóa địa phương; phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP.