Diễn đàn nông dân quốc gia “Người nông dân chuyên nghiệp”

Ngày 12/9, tại Hà Nội, phát biểu tại Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VII, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Dịp này, biểu dương những kết quả, đóng góp to lớn vào nền nông nghiệp nước nhà của 3,6 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Phó Chủ tịch nước gợi mở nhiều nội dung thảo luận về duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn, xây dựng thế hệ nông dân văn minh, giải pháp tháo gỡ bất cập thực tiễn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã...

Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm tổng hợp các kiến nghị của nông dân, doanh nghiệp, đại biểu dự Diễn đàn để phối hợp các ban, bộ, ngành liên quan đề xuất những chính sách hiệu quả nhằm giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”, Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu, trong đó có 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022; tập trung thảo luận về thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề cho nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, quảng bá và tiếp thị nông sản...