Mô hình của 300 nông dân giỏi góp hơn 10 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

NDO - Chiều 6/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 và Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 dự kiến diễn ra vào ngày 13/9 tại Thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ Hội nghị, cũng sẽ diễn ra Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Tham dự Hội nghị, có 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất cả nước trong 5 năm vừa qua. Trong đó, có 78% đại biểu nam và 22% đại biểu nữ; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 15%. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Ngô Văn Bạn, 75 tuổi, trú tại ấp 1 (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Mô hình sản xuất, kinh doanh của các đại biểu phân bổ trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Cụ thể, có 64 mô hình trồng trọt, 49 mô hình chăn nuôi, 26 mô hình kết hợp cả 2 lĩnh vực, 60 mô hình phi nông nghiệp, 102 mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp... Các mô hình đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng, 3 triệu ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2017-2022, bình quân hằng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 4,3% (đạt hơn 6 triệu hộ, chiếm hơn 53% tổng số hộ nông dân cả nước). Trong số này, số hộ nông dân đạt danh hiệu đến năm 2021 là 3,6 triệu hộ, chiếm hơn 51% số hộ đăng ký.

Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII dự kiến diễn ra vào ngày 12/9 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu. Đây là dịp để tập hợp ý kiến của nông dân giỏi các cấp về những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn hiện nay; đẩy mạnh các mối liên kết nông dân - doanh nghiệp, nông dân - nông dân, doanh nghiệp - doanh nghiệp.