Điện Biên tìm giải pháp khoa học hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh

Sáng 18/7, dự tọa đàm “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên”, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, mong muốn lắng nghe ý kiến tư vấn giải pháp khoa học hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, bền vững.

Lãnh đạo xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) trao cây giống cà-phê hỗ trợ các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn để trồng, mở rộng diện tích.
Lãnh đạo xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) trao cây giống cà-phê hỗ trợ các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn để trồng, mở rộng diện tích.

Thông tin đến đại biểu, nhà đầu tư nông nghiệp và cán bộ nông nghiệp các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự tọa đàm, đồng chí Lò Văn Cương, cho biết: Điện Biên có tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, tài nguyên sinh thái và bản sắc văn hóa để phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp xanhnông nghiệp hữu cơ. Hiện toàn tỉnh có hơn 954.000ha, trong đó đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm khoảng 93% diện tích tự nhiên, với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phát huy tiềm năng, lợi thế đất đai, với sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, những năm qua, Điện Biên đã quan tâm thực hiện nhiều chính sách, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp. Do đó, ngành nông nghiệp của tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực.

img-7221.jpg
Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tại tọa đàm.

Đến nay, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung từng bước được hình thành; toàn tỉnh Điện Biên hiện nay có trên 10.000ha canh tác lúa chất lượng cao, hơn 10.800ha cà-phê, 12.400ha mắc-ca, gần 5.000ha cây ăn quả các loại. Công tác xây dựng thương hiệu nông sản được quan tâm với 2 chỉ dẫn địa lý và 9 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả. Gần đây nhất, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 (ngày 11/5), tỉnh Điện Biên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 8 nhà đầu tư, doanh nghiệp để nghiên cứu, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi tập trung và chế biến nông sản; nhiều dự án hiện đang được tích cực triển khai.

img-6958.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Pú Nhung lựa chọn cây giống cà-phê đem trồng mở rộng diện tích theo chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp xanh-thông minh-bền vững.

Tuy đạt được kết quả tích cực, song phát triển nông nghiệp của tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí Phó Chủ tịch Lò Văn Cương chỉ rõ: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; liên kết chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững; tỷ lệ chế biến sâu còn hạn chế; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; yêu cầu về chuyển đổi xanh, giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế đang đặt ra những nhiệm vụ mới cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, sự vào cuộc cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự tích cực, chủ động tham gia của người dân.

1jtpc922o-682110.jpg
Đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Điện Biên.

Hoan nghênh các đơn vị đã quan tâm tổ chức tọa đàm “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên” ngay tại Điện Biên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Văn Cương đã bày tỏ mong muốn lắng nghe các ý kiến tư vấn, các giải pháp khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và những đề xuất hợp tác đầu tư nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp Điện Biên theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực:

Thứ nhất, đánh giá những xu hướng mới và định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải; chia sẻ các mô hình hiệu quả có thể áp dụng tại các tỉnh miền núi, đặc biệt là tỉnh Điện Biên.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như: cà-phê, mắc-ca, cây ăn quả, cây dược liệu, phát triển chăn nuôi; trong đó chú trọng tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Thứ ba, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Thứ tư, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân; thúc đẩy thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến sâu, phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cũng cam kết: Điện Biên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm