Điểm thời sự ngày 2-12

ND - Cử tri Venezuela, ngày 2-12, đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự án sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Hugo Chavez đề xuất, trong đó có những điều kiện và cơ sở để xây dựng mô hình riêng "chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 21" ở Venezuela.

* Ấn Ðộ đã bắn thử thành công một loại tên lửa đánh chặn mới, chuẩn bị cho cuộc bắn thử vài ngày tới với việc bắn mục tiêu là tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi II.

* Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 14 Nghiên cứu về châu Âu với sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ 14 nước, Bí thư T.Ư Ðảng CS Cuba, Trưởng ban Ðối ngoại Cuba khẳng định, Cuba cũng như các nước Mỹ la-tinh mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác một cách chặt chẽ, toàn diện và không áp đặt các điều kiện với các nước trong Liên hiệp châu Âu (EU).

* Theo quyết định mới đây của T.Ư Ðảng CS Trung Quốc về nhân sự, đồng chí Vương Kim Sơn, sinh năm 1945, đã được cử làm Bí thư Tỉnh ủy An Huy, thay đồng chí Quách Kim Long vừa được bầu làm Phó Thị trưởng kiêm Quyền Thị trưởng Thủ đô Bắc Kinh.

* Liên hoan phim đầu tiên của ASEAN sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-12 tới tại Yangon, Thủ đô cũ của Myanmar. Liên hoan phim ASEAN tại Myanmar có ý nghĩa đặc biệt vì là một trong những sự kiện đánh dấu kỷ niệm lần sinh nhật thứ 40 của ASEAN.

* Tiến trình chính trị ở Iraq tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng mới khi ngày 1-12, khối nghị sĩ dòng Sunni "Mặt trận hòa hợp dân tộc", chiếm 44 ghế trong 275 ghế Quốc hội đã tẩy chay Quốc hội bằng hành động đồng loạt bỏ về, để phản đối việc người đứng đầu khối này là A. Al Dulaimi bị quản thúc tại nhà.

* Căng thẳng giữa hai nước Ethiopia và Eritoria chung quanh vấn đề phân định biên giới đang gia tăng sau khi một ủy ban của Tòa án Trọng tài Thường trực (trụ sở tại La Haye, Hà Lan), được thành lập để giải quyết tranh chấp này, đã giải thể vào ngày 1-12. Hàng trăm nghìn binh sĩ mỗi bên cùng vũ khí hạng nặng được điều động đến vùng biên giới.

* Cuộc khủng hoảng chính trị ở Vương quốc Bỉ kéo dài gần nửa năm qua có nguy cơ trầm trọng hơn sau khi, Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDV) Yves Leterme, người sẽ trở thành Thủ tướng mới, thú nhận  đã thất bại trong nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền.

* Tổng thống Palestine M. Abbas đang thăm Tunisia đã kêu gọi Trung Quốc cần đóng vai trò lớn hơn nữa trong tiến trình lập lại hòa bình ở Trung Ðông.

* Chính phủ Philippines đã treo thưởng một triệu peso (khoảng 23.400 USD) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt được N. Pha-en-đôn, một trong những kẻ chủ mưu vụ nổi loạn đang lẩn trốn.

* Ðại diện sáu cường quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ðức, nhóm họp tại Paris hôm qua để thảo luận một lệnh trừng phạt mới với Iran sau khi cuộc đàm phán giữa EU và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này thất bại.

* Ngày 2 - 12, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon thảo luận về việc thay đổi khí hậu và các giải pháp và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thực hiện Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

* Bộ Quốc phòng Mỹ đẩy nhanh dự án trị giá nhiều tỷ USD nghiên cứu chế tạo các vệ tinh do thám thế hệ mới, có thể phát hiện được các mục tiêu rất nhỏ dưới mặt đất từ kích cỡ 40 cm trên mặt đất.

* Một đội thể thao nhảy dù gồm 138 người của Malaysia đã gặp nạn trong lúc tập, do gió lớn đã đẩy họ xuống biển làm ba người chết chìm, năm người bị thương.

* Quân đội Afghanistan cùng lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đã bắn hạ 40 tay súng Taliban, bắt giữ 14 tay súng khác trong trận truy quét tại tỉnh Kandahar.

* Tiếp sau Australia và Mỹ, hôm qua, Anh và Canada cảnh báo công dân của mình ở Philippines cẩn trọng khi có mặt tại Manila và khuyến cáo công dân của họ nếu không thật sự cần, thì không nên đến nước này.

* Tổ chức di cư quốc tế (IOM) bắt đầu phỏng vấn những người tỵ nạn Bhutan trong các trại tại miền đông Nepal mở cơ may cho họ định cư ở nước thứ ba.

* Trong tuần này, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật quy định các tập đoàn chế tạo ô-tô nước này phải chế tạo những loại xe có thể tiết kiệm 40% số nhiên liệu so với các loại ô-tô đang lưu hành hiện nay.

Có thể bạn quan tâm