Hiện nay thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2025, nhưng tình trạng nuôi chó thả rông vẫn diễn ra tràn lan nên nguy cơ đàn chó mắc bệnh dại có chiều hướng gia tăng.

Đắk Lắk ghi nhận 9 ổ dịch bệnh trên động vật kể từ đầu năm

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 4 huyện Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Năng, Lắk với số chó chết và tiêu hủy bắt buộc là 10 con. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 2 huyện Krông Ana và M’Đrắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Bắc Ninh: Khánh thành Nhà máy sản xuất vaccine DACOVET

Sáng 29/3, tại Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã dự và cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất vaccine DACOVET (nhà máy DACOVET); công bố thương mại vaccine Dacovac-ASF2 - giải pháp đột phá chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để áp dụng những công nghệ tiên tiến, phát triển các loại vaccine hiện đại.

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và sáng tạo các loại vaccine thú y

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang bùng nổ cả về quy mô và số lượng, việc phòng ngừa dịch bệnh thông qua vaccine không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm sử dụng kháng sinh, đồng thời, ngăn ngừa nguy cơ kháng kháng sinh - một vấn đề cấp bách của ngành y tế và thú y toàn cầu.
Các ổ dịch tả lợn châu Phi ở Nghệ An chỉ còn 60 ổ dịch. (Ảnh QUANG AN)

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc

Thời gian qua, một số dịch bệnh đã phát sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm: dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng..., chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành chuyên môn, tình hình dịch bệnh đã được khống chế kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.
Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi ở Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Để chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian đến, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành chức năng và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk phun hóa chất xử lý môi trường phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Cán bộ thú ý xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ninh Thuận khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Ngày 27/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Đặng Kim Cương thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân: Địa phương đã và đang khẩn trương triển khai việc khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi tại thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn để dập dịch, nhằm ngăn chặn dịch lây lan, gây thiệt hại cho người nuôi lợn tại địa phương.
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận kiểm tra khu vực xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ninh Thuận xuất hiện dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Ngày 26/9, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cho biết, tại khu vực thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Ninh Sơn đã công bố dịch và chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Sau khi tiêu hủy số lợn bị dịch, bà Thị Lài, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vệ sinh chuồng chờ tái đàn.

Người dân Hậu Giang mong sớm được hỗ trợ con giống sạch bệnh để tái đàn lợn sau dịch

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra hồi tháng 7 vừa qua trên địa bàn hai xã Vị Tân và Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã cơ bản được khống chế, kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, 16 hộ chăn nuôi được hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang mong sớm tái đàn, cũng như câu chuyện chọn và cung cấp giống bị nhiễm bệnh không phải lặp lại lần nữa.
Cán bộ thú y tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Hoạch, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Chiều 23/8, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xảy ra tại hộ gia đình ông Bùi Đức Hoạch, trú tại thôn 1, xã Ea Kao với 23 con lợn mắc bệnh.