Dịch sởi ở Lào Cai đã được kiểm soát, khống chế

NDĐT - Đến ngày 18-2, tỉnh Lào Cai còn 31 người bị mắc bệnh sởi đang được điều trị, tại bệnh viện huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Theo ông Nguyễn Văn Sửu - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai, ngành chức năng đã kiểm soát, khống chế được dịch sởi xảy trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai kiểm tra thiết bị và hóa chất khử trùng, tiêu độc để phòng, chống dịch bệnh xảy ra.
Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai kiểm tra thiết bị và hóa chất khử trùng, tiêu độc để phòng, chống dịch bệnh xảy ra.

Ca mắc bệnh sởi đầu tiên được phát hiện vào ngày 1-1-2014, tại xã Nàn Sín, huyện vùng cao Si Ma Cai, với triệu chứng ho, sốt cao, khó thở, phát ban ngoài da… Tiếp đó, dịch sởi bùng phát tại hàng chục xã, ở 7/9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai. Tổng số có 160 ca mắc bệnh sởi, trong đó nhiều nhất là huyện Bắc Hà 103 ca, Si Ma Cai 38 ca, Bảo Thắng bảy ca, Sa Pa bốn ca, TP Lào Cai bốn ca, Bát Xát ba ca và Bảo Yên một ca. Bệnh nhân mắc sởi từ ba tháng đến 10 tuổi, chủ yếu là trẻ em năm tuổi. Qua rà soát, sàng lọc của cơ quan chuyên môn cho thấy, đa số trẻ em bị mắc sởi đều chưa được tiêm phòng vắc-xin phòng, chống sởi; nguyên nhân là do bị bỏ sót, hoặc bỏ mũi hai, không tiêm.

Ngay khi phát hiện ổ dịch sởi đầu tiên, tổ giám sát y tế cơ sở đã kịp thời báo cáo tình hình về cơ quan chuyên môn cấp trên, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý bệnh nhân tại chỗ, theo đúng phác đồ y tế, quy định chuyên môn.

Theo đó, Sở Y tế Lào Cai đưa ra hướng dẫn quản lý, điều trị bệnh nhân như sau: Triệt để quản lý ca bệnh tại chỗ, đối với những ca nhẹ thì điều trị tại hộ gia đình; những ca nặng, chuyển đến Trạm y tế xã hoặc Phòng khám khu vực; những ca biến chứng nặng nên tập trung tại Bệnh viện đa khoa tuyến huyện để điều trị, xử lý.

Nguyên tắc cần phải tuân thủ là áp dụng các biện pháp nhằm cách ly, khu trú, ngăn ngừa sự phát tán lây lan vi-rút gây bệnh qua đường hô hấp do tiếp xúc với người mắc bệnh.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai và chính quyền cấp xã đóng vai trò nòng cốt trong việc phát hiện, bao vây và xử lý các ổ dịch sởi. Theo phương châm đó, tỉnh Lào Cai đã thành lập 164 tổ giám sát y tế (mỗi xã, phường có một tổ), có năm thành viên, gồm: cán bộ trung tâm y tế huyện làm tổ trưởng, trạm trưởng trạm y tế xã làm tổ phó, cán bộ ban chăm sóc sức khỏe ở xã, trưởng thôn và y tá thôn bản. Đây chính là lực lượng nằm tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ đầu, ngăn ngừa sự lây lan của dịch ra cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sửu - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai cho biết, đến ngày 18-2, chỉ còn 31 bệnh nhân mắc sởi đang được điều trị tại bệnh viện; 129 ca mắc sởi đã xuất viện, sức khỏe ổn định; chỉ còn hai huyện có bệnh nhân mắc sởi là Bắc Hà và Si Ma Cai. Như vậy, dịch sởi ở Lào Cai đã được kiểm soát, khống chế chặt chẽ.

Theo bác sĩ Sửu, từ nay đến hết tháng ba, do đặc điểm thời tiết rét lạnh, ẩm ướt nên dịch bệnh dễ phát sinh; đồng thời là mùa lễ hội nên dịch bệnh dễ phát tán, lây lan; vì vậy Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, nhất là cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống bệnh sởi, như: ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng, ở sạch, tránh cho trẻ em ra gió… Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao cách ly, tránh tiếp xúc giữa trẻ bị mắc bệnh sởi với trẻ lành để ngăn ngừa lây lan thành dịch.

Ngoài ra, Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai tiến hành rà soát, bổ sung đối tượng trẻ em bỏ sót mũi tiêm hoặc chưa tiêm vào danh sách để thực hiện tiêm phòng sởi bổ sung hằng tháng.

Có thể bạn quan tâm