An Giang thống nhất chủ trương thành lập 22 phường mới
Ngày 22/9, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã chính thức thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 22/9, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã chính thức thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh.
Đình Thoại Sơn tọa lạc bên triền núi Sập thuộc ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là biểu tượng thể hiện lòng tôn kính của nhân dân đối với Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Với quy mô kiến trúc hoành tráng, chạm khắc mỹ thuật tinh xảo, đình Thoại Sơn là niềm tự hào của người dân địa phương.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
Cận Tết Nguyên đán, mặt hàng cối đá lại hút hàng. Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nghề làm cối lâu đời gắn liền thương hiệu “Cối đá Núi Sập”.
Nông dân tỉnh An Giang tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn quả có giá trị cao như sầu riêng. Họ tìm tòi, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trồng sầu riêng nghịch mùa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chuyển đổi số đang được tỉnh An Giang xác định là khâu then chốt để mở ra nền nông nghiệp giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo chính quyền địa phương, nông dân mạnh dạn chuyển dịch những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái, từng bước hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.
Từ những nguyên liệu đơn giản như lá thốt nốt, vỏ trấu hay vỏ trứng vịt, ông Võ Văn Tạng, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tạo nên những bức tranh độc đáo, góp phần làm đa dạng dòng tranh thủ công Việt Nam.