Xác định công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách nhằm quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu áp đặt đối với thủy sản Việt Nam, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính thực tiễn cao.
Ngày 15/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã đưa ra các giải pháp cụ thể mang tính thực tiễn cao để triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến hết tháng 4/2024.
Nhằm hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thời gian qua các tổ chức tín dụng ở tỉnh Thái Bình đã ưu tiên cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; các chương trình, chính sách tín dụng của Trung ương, của tỉnh, cho vay xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Bằng sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và các địa phương, lần đầu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Thái Bình vượt con số 1 tỷ USD và đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Bằng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của sở, ban, ngành và các địa phương, trong năm 2023 việc thực hiện kế hoạch đầu tư công ở tỉnh Thái Bình đạt kết quả rất khả quan.
Những năm gần đây, tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương ở khu vực đồng bằng sông Hồng có tốc độ phát triển công nghiệp ở mức cao và khá ổn định. Ngoài tích cực thu hút đầu tư, chính quyền tỉnh dồn nguồn lực cho công tác khuyến công.
Mặc dù được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nhưng trong năm 2023 Thái Bình tiếp tục là địa phương có số doanh nghiệp được thành lập mới tăng khá ổn định.
Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình-Hàn Quốc diễn ra sáng 2/12, các nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá cao vị thế và tiềm năng hiện nay của tỉnh Thái Bình, hứa hẹn một làn sóng đầu tư mới vào địa phương trong thời gian tới.
Nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là việc quy hoạch Khu liên hợp điện khí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất chiều 24/11.
Bằng nhiều hình thức khác nhau như thuê, mượn ruộng hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, trong thời gian qua, việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất bước đầu trở thành phong trào mang lại hiệu quả rõ nét tại tỉnh Thái Bình.
Chính thức khánh thành ngày 27/4/2023, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (đặt tại xã Mỹ Lộc, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã nỗ lực, quyết tâm vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại hiện hữu cần nhanh chóng xử lý, giải quyết triệt để.
Ngày 2/11, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Geleximco và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ô-tô Omoda & Jaecoo (thuộc Tập đoàn Chery, Trung Quốc) đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất ô-tô tại Khu kinh tế Thái Bình.
Tập trung vào sản phẩm thế mạnh, chủ lực của địa phương, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đưa Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) trở thành động lực phát triển kinh tế vùng nông thôn.
Cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình đang được đẩy mạnh, góp phần giải phóng sức lao động của nông dân. Vụ mùa năm nay, tình trạng đốt rơm rạ giảm hẳn do ngày càng có nhiều hộ dân đầu tư máy cuộn rơm.
Lần đầu tiên, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra Hội chợ giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Đây là nỗ lực của huyện Vũ Thư nhằm tạo ra nét mới trong Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay.
Ngày 21/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình phối hợp Trường đại học Thái Bình, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tổ chức khai mạc “Ngày hội việc làm và kết nối cung-cầu lao động năm 2023”.
Ngày 4/10, Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình tổ chức trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu kinh tế Thái Bình).
Hơn 250 doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình mời tham dự Hội nghị tăng cường hợp tác với chính quyền trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh được tổ chức sáng 26/9 tại thành phố Thái Bình.
Hơn 30 sản phẩm OCOP nổi tiếng trong và ngoài tỉnh Thái Bình đã được trưng bày, giới thiệu ra thị trường thông qua một điểm bán hàng được mở tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Ninh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).
Gần 30 gian hàng của 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được trưng bày, giới thiệu tại xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn Thái Bình năm 2023”.
Để nắm rõ tình hình lao động và việc làm từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát tại các doanh nghiệp, Hợp tác xã kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.
Từ một vùng đất ven đê rất khó khăn cho việc canh tác lúa vì cao ghềnh và chuột phá hoại, mô hình nuôi cá nước ngọt trong ao bán nổi lần đầu tiên được triển khai tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho hiệu quả ấn tượng.
Với tổng số vốn đầu tư hơn 14 nghìn tỷ đồng, 3 dự án nhà ở thương mại quy mô lớn tại tỉnh Thái Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư trong hội nghị diễn ra chiều 31/8.
Trong những năm qua, một loại hình tổ chức tín dụng hợp tác là Quỹ tín dụng nhân dân đã phát huy được sức mạnh tập thể và từng thành viên giúp nhau sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và hạn chế tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Được đầu tư với số vốn lớn (gần 41,8 nghìn tỷ đồng), Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (thuộc Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đặt tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đang hoạt động ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Với lợi thế về vị trí địa lý gần cảng biển Lạch Huyện, sân bay Cát Bi (thành phố Hải Phòng), cùng chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, minh bạch, những năm gần đây Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình) đang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư.
Sau một thời gian triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và lần đầu công bố kết quả vào năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai chương trình này trong năm nay. Đây được coi là “bài test” hiệu quả, rất sát đúng về năng lực hoạt động của cơ quan công quyền đối với doanh nghiệp.
Nhằm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gắn với tiêu chí điện sáng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua tỉnh Thái Bình đã ưu tiên nguồn lực, chú trọng triển khai hệ thống chiếu sáng cho các tuyến đường ở khu vực nông thôn trên toàn tỉnh.
Vượt qua nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhìn chung duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.
Sáu tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nội địa của Thái Bình chỉ đạt khoảng 3.375 tỷ đồng, giảm 30,1%; thu thuế xuất nhập khẩu cũng chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 44,4% so cùng kỳ năm 2022.
Ngày 28/6, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình-Cộng hòa Liên bang Đức”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư mạnh mẽ của một thị trường trọng điểm khu vực châu Âu vào địa bàn tỉnh.