Quảng bá nét đẹp của mùa thu Hà Nội
Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” quảng bá hình ảnh Hà Nội trong mùa thu thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” quảng bá hình ảnh Hà Nội trong mùa thu thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.
Từ ngày 27 đến 29/8, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Trần Trung Hiếu làm trưởng đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp của Thủ đô tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định mục tiêu khởi công đồng loạt 114 dự án nhà ở xã hội trong sáu tháng cuối năm 2026, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua cơ chế “làn xanh” nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Trong khuôn khổ hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6 tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.
“Chuyển dịch năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng, mà còn là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững” - đây là khẳng định của lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội tại Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam tổ chức chiều 24/6 tại Hà Nội.
Với quy mô gần 300ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, Khu công nghiệp Đông Anh là cấu phần quan trọng trong tổng thể quy hoạch phát triển vùng phía Bắc sông Hồng, được định hướng triển khai theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với các yếu tố công nghệ cao, sinh thái, thông minh và phát thải thấp.
Với tầm nhìn đến năm 2065 và chiến lược 100 năm, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu, phát triển hạ tầng hiện đại, kinh tế số, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường.
Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đơn của các hộ dân cùng trú tại xóm 20, thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (cũ), nay là thôn Xuân Bảng, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Kết luận về nội dung này.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm văn hóa sáng tạo, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.
Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt và được người dân ủng hộ cao.
Chiều 6/4, tại cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh đã làm rõ những định hướng cốt lõi của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời thông tin về tiến độ thực hiện quy hoạch.
Bài toán năng lượng hiện nay không còn là vấn đề của riêng ngành nghề nào, mà là của toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Từ những hành động nhỏ đến những giải pháp thay đổi công nghệ quy mô sản xuất lớn sẽ góp phần tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như chuyển đổi xanh tích cực hơn.
Khoảng 18 giờ 3 phút ngày 14/3, tại khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy.
Nhằm đạt mục tiêu đón 35,8 triệu khách du lịch trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu. Trong đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội là cơ hội để mọi người có những trải nghiệm độc đáo và săn tour giá rẻ.
Tối 13/3, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với hơn 100 gian hàng trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số.
Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.
Trong những năm qua, Hà Nội đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh đô thị, nhưng chưa thật sự khoa học và có tầm nhìn lâu dài, thậm chí còn theo kiểu phong trào. Điều này đòi hỏi việc phát triển hệ thống cây xanh phải được đặt trong quy hoạch và quản lý vùng Thủ đô, từ thành phố tới cấp xã một cách khoa học.
Toàn bộ 4.454 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đã được đào tạo qua 30 lớp học được tổ chức liên tục kỹ thuật hồi sức tim phổi, với mục tiêu biến kỹ năng cấp cứu thành phản xạ nghề nghiệp, ứng cứu kịp thời người dân ngay ngoài cộng đồng.
Hàng nghìn người đã có mặt từ sáng sớm mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ để tham dự lễ hội Gióng đền Sóc xuân Bính Ngọ 2026. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, năm nay, các hoạt động rước, tất lộc diễn ra an toàn, trang nghiêm.
Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển đô thị mới, trong đó hạ tầng giao thông định hướng TOD (Transit-Oriented Development) và chiến lược bảo tồn, phát huy không gian xanh- mặt nước đóng vai trò trung tâm trong việc tái cấu trúc các khu chức năng đô thị.
Không đến với nghệ thuật từ sớm, nhưng chính sự chín muồi từ trải nghiệm sống đã giúp họa sĩ Nguyễn Thị Thu Trang hình thành không gian tạo hình riêng đầy mộc mạc, sâu lắng. Tết Bính Ngọ, nữ họa sĩ gửi gắm vào từng tác phẩm tinh thần mùa xuân hồi sinh, hy vọng vào giá trị bền vững của đời sống.
Tết Nguyên đán đang đến gần. Dù Hà Nội không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo cũng giảm nhanh, nhưng vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị-xã hội triển khai nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ để mọi người, mọi nhà cùng đón Tết trong ấm áp, yêu thương.
Đến cuối năm 2025, thành phố Hà Nội hoàn thành gần 5.160 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, thành phố vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội Chính phủ giao cho thành phố.
Thời gian qua, nhất là từ sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, công tác quản lý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đặc biệt, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công được kiềm chế.
Vietnam Post và Bệnh viện đa khoa Đức Giang phối hợp triển khai đề án “Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế”. Ứng dụng giải quyết nhu cầu vận chuyển lĩnh vực y tế, đặc biệt là vận chuyển thuốc cấp cứu, mẫu bệnh phẩm từ bệnh viện tuyến trên xuống tuyến dưới và ngược lại bảo đảm tốc độ và tính chính xác cao.
Hiện ngành y tế Thủ đô xây dựng Mô hình “Trạm y tế số” được xem là một bước đi chiến lược, đột phá, góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến đầu. Mô hình này không đơn thuần chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, giúp kết nối chặt chẽ giữa y tế cơ sở với các bệnh viện tuyến trên, mà còn mang lại lợi ích thuận lợi cho người dân .
Cùng với thành quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới, môi trường các làng quê Hà Nội ngày càng sạch, đẹp. Thành phố vận động người dân chuyển sang chăn nuôi sinh học, giảm phân bón vô cơ, xây dựng công viên, tuyến đường hoa… Nhờ đó, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện.
Sau hơn 4 năm triển khai, Dự án “Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho Trẻ em huyện Sóc Sơn (nay là xã Đa Phúc), thành phố Hà Nội” đến nay đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần kiến tạo môi trường học tập an toàn, hòa nhập và chất lượng với học sinh.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 không chỉ là một sự kiện du lịch, mà còn là lời mời gọi nhẹ nhàng để mỗi người tìm về những ký ức đẹp nhất của mình về Hà Nội: Tiếng lá vàng xào xạc, mùi hoa sữa thoảng trong gió, sắc nắng chiều Hồ Tây, hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bình yên rảo bước trên hè phố rợp bóng cây.