Huế siết vi phạm dừng, đỗ xe, tìm thêm điểm đỗ ở trung tâm
Thành phố Huế nghiên cứu bổ sung điểm đỗ xe tại khu vực trung tâm, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Thành phố Huế nghiên cứu bổ sung điểm đỗ xe tại khu vực trung tâm, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông.
Sau gần một tháng triển khai, chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" ở Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực, từ công tác tìm kiếm, quy tập đến lấy mẫu hài cốt và huy động nguồn thông tin trong xã hội.
Trước những tác động của đô thị hóa và công nghệ số, văn học nghệ thuật miền trung đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường liên kết vùng trong hoạt động, nhằm biến những thách thức thành cơ hội đổi mới, sáng tạo và hội nhập bền vững.
Từ ngày 19 đến 21/6, Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự liên thức thủy” sẽ diễn ra tại khu vực đảo Bồng Lai, hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa sen trong không gian di tích Cố đô.
Sáng 16/6, tại thành phố Huế, các lực lượng chức năng đồng thời triển khai hai nhiệm vụ gồm lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố đối với các mộ chưa xác định danh tính và rà soát thông tin các khu vực nghi có mộ tập thể.
Hàng nghìn tăng ni, Phật tử, người dân và du khách đã hội tụ bên dòng Hương Giang tham dự Lễ hội Hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son - Hội tụ văn hóa, lan tỏa Hòa bình”. Đây là hoạt động tâm linh đặc sắc trong mùa Phật đản Phật lịch 2570, góp thêm dấu ấn cùng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2026.
Nghi thức tắm Phật, hay còn gọi là lễ Mộc dục, là một trong những nghi lễ quan trọng nằm trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức hằng năm.
Từ ngày 1/6, cầu Trường Tiền, thành phố Huế sẽ tạm dừng lưu thông toàn bộ phương tiện và người đi bộ vào ban đêm để phục vụ thi công sửa chữa, bảo trì kết cấu thép của cầu.
Sau hơn một thế kỷ gần như bị “xóa” khỏi dòng chảy giao thông đô thị, Cửa Trài của Kinh thành Huế sẽ được mở trở lại từ ngày 30/5 để phục vụ lưu thông dân sinh.
Sáng 2/5, lực lượng chức năng phường Phú Xuân (thành phố Huế) bắt quả tang một người đàn ông đang nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà, đoạn chảy trong kinh thành Huế.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các đồng chí và gia đình có công luôn mạnh khỏe, trường thọ, an vui bên con cháu.
Cuối năm 2025, mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 sang tháng 11 khiến nhiều vùng ở Huế ngập trong nước nhiều ngày. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây xáo trộn kéo dài trong đời sống người dân.
Với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) diễn ra vào đầu tháng 3 âm lịch năm nay có ý nghĩa đặc biệt, hưởng ứng Festival mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026.
Ngày 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố mở luồng sông Ngự Hà, dài 3,5km, bắt đầu khai thác từ 10/4/2026. Đây là bước khởi động đề án thuyền điện du lịch, dự kiến vận hành dịp 30/4, mở ra hướng khai thác không gian di sản bằng giao thông thủy xanh, trải nghiệm.
Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.
Hòa chung không khí “Ngày hội non sông” trên cả nước, tại nhiều địa bàn có đông đồng bào tôn giáo sinh sống ở thành phố Huế, hàng nghìn cử tri là tín đồ Phật giáo và Công giáo đã tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết trong “Ngày hội non sông” của toàn dân.
Từ tháng 4/2026, Huế bắt đầu thí điểm tuyến du lịch thuyền điện trên hệ thống sông Ngự Hà-Đông Ba. Những con sông đào từng phục vụ cung đình triều Nguyễn xưa, giờ đây trở thành không gian trải nghiệm độc đáo giữa lòng đô thị di sản.
Không chờ không khí lễ hội dội lại từ bờ nam, Huế đang chủ động tạo sinh khí mới cho phía bắc sông Hương bằng hoạt động cụ thể. Tối 6/2, tại sân khấu Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành, chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” khai mạc, mở ra một không gian Tết và những gợi ý về kinh tế đêm.
Ngày 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật, số 33 đường Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở đầu chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di sản Huế.
Chiều 25/1, Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, lực lượng công binh vừa xử lý an toàn một quả bom bi và 5 quả lựu đạn được phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và khu dân cư chung quanh.
Có ít nhất là năm tuyến đường ở khu vực trung tâm thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế được đưa vào danh mục cấm để xe trên vỉa hè và sử dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích kinh doanh.
Việc đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang trở thành giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số tại thành phố Huế. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.
Qua bao nhiêu năm tháng, ngôi làng Lựu Bảo thuộc phường Kim Long, thành phố Huế vẫn chứa đựng vẻ đẹp nên thơ. Tứ bề gió thổi mây che, làng xưa tựa như nàng thiếu nữ soi bóng xuống dòng sông Bạch Yến trong xanh. Chuyện làng, chuyện sông không thể tách rời là vậy.
Từ ngày 8 đến 10/11, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại thành phố Huế cùng các mạnh thường quân đã chuyển 8.500 quyển vở và 6.000 cây viết đến học sinh các trường bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, gồm các địa bàn các phường, xã Quảng Điền, Đan Điền, Phong Dinh, Phú Hồ, An Cựu, Vĩ Dạ và Phú Xuân.
Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở thành phố Huế và vùng phụ cận tiếp tục ngập sâu, đánh dấu đợt ngập lụt diện rộng lần thứ ba chỉ trong 6 ngày qua. Hiện mực nước trên các sông đang lên rất nhanh, có thể gây ngập sâu trong vài giờ tới.
Ngày 1/11, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã đến thăm và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại thành phố Huế.
Sáng 31/10, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, đã đến thăm, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại thành phố Huế. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Huế.
Từ những ngày đầu mưa lũ, lực lượng quân đội đã âm thầm có mặt ở khắp điểm sạt lở, vùng ngập sâu để cứu dân, dựng lại nhà cửa, khơi thông đường sá. Họ ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng chính là chỗ dựa vững chắc giúp người dân Huế bình tâm giữa dòng nước lớn.
Trong những ngày mưa lũ kéo dài, khi nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế còn ngập sâu, lực lượng vũ trang địa phương vẫn ngày đêm có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nơi người dân đang oằn mình chống chọi với nước bạc nhiều ngày liền.
Mưa lũ kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 tại Huế đã làm 2 người chết, 6 người mất tích và 1 người bị thương. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã phát công điện.