Chiến dịch 500 ngày đêm ở Huế, đạt nhiều kết quả bước đầu

Sau gần một tháng triển khai, chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" ở Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực, từ công tác tìm kiếm, quy tập đến lấy mẫu hài cốt và huy động nguồn thông tin trong xã hội.

Các lực lượng khai mở các phần mộ kiên cố, cố gắng tìm mẫu để xác định danh tính các anh.
Các lực lượng khai mở các phần mộ kiên cố, cố gắng tìm mẫu để xác định danh tính các anh.

Tại phiên họp đánh giá tiến độ chiến dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 42 nghĩa trang trên địa bàn trong tháng 8/2026.

ndo_bl_bcd-tk-2.jpg
Tại phiên họp, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong tháng 8/2026.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập, mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập 192 đã cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Huế. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo đã ứng dụng radar xuyên đất khảo sát các khu vực nghi có mộ tập thể tại Cửa Chánh Tây và đường Xuân 68 (phường Phú Xuân). Kết quả khảo sát phát hiện các vùng xáo trộn địa chất ở độ sâu từ 1 đến 2,2 m, tạo cơ sở khoa học để tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, thành phố đã tiếp nhận 33 nguồn tin trong nước, trong đó có nhiều thông tin về mộ tập thể với quy mô dự kiến từ 310 đến 358 liệt sĩ; đồng thời tiếp nhận thêm 54 nguồn tin về phần mộ liệt sĩ trên địa bàn nước bạn Lào.

Song song với công tác quy tập, việc chuyển đổi số và lấy mẫu ADN cũng được triển khai đồng bộ. Thành phố đã đưa vào vận hành phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ quản lý, cập nhật tiến độ toàn chiến dịch.

Đến ngày 22/7, lực lượng chức năng đã khai mở 4.523/7.283 phần mộ tại 42 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 62,1% kế hoạch; lựa chọn được 2.319 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu và bàn giao 1.681 mẫu hài cốt cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Đến nay, 25/42 nghĩa trang đã hoàn thành công tác lấy mẫu.

ndo_bl_img-07-1-2.jpg
Công tác "số hóa"được tiến hành chặt chẽ, cẩn trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như kết quả tìm kiếm, quy tập trong nước còn thấp. Nhiều hài cốt đã phân hủy sau nhiều năm nên khó lựa chọn mẫu đạt tiêu chuẩn giám định ADN. Một số nghĩa trang được nâng cấp nhiều lần; kết cấu mộ kiên cố gây khó khăn cho việc khai mở, lấy mẫu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Mạnh, thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa hồ sơ, lập bản đồ tìm kiếm và tăng cường tìm kiếm tại các địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, đặc biệt là các khu vực nghi có mộ tập thể. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Có thể bạn quan tâm