Krông Pắc

Người dân Đắk Lắk thu hoạch cà-phê niên vụ 2025-2026.
Tin chung

Phát huy di sản “Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk”

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc tri thức dân gian không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị của cà-phê mà còn ghi nhận sự đóng góp của những người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt cà-phê cũng như những người chế biến cà-phê ở Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu bắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Tin chung

Đắk Lắk: Niềm vui trên những tuyến đường “ý Đảng lòng dân”

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, dân sinh cũng như củng cố thế trận quốc phòng-an ninh khu vực Tây Nguyên.

Đến nay, Đắk Lắk là địa phương có diện tích sầu riêng nhiều nhất cả nước với khoảng 45.000 ha.
Tin chung

Để ngành hàng sầu riêng ở Đắk Lắk phát triển bền vững

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước và ngành hàng sầu riêng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nền nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả ấn tượng đã đạt được, mặt hàng sầu riêng của tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nhu cầu thị trường sụt giảm và yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe… Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk cần có những giải pháp thiết thực để thúc đẩy ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững.