Quyết liệt, đồng bộ giảm nghèo bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng thể hiện quyết tâm dám nghĩ, dám làm đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trồng sầu riêng giúp nhiều nông dân Đắk Lắk nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Trồng sầu riêng giúp nhiều nông dân Đắk Lắk nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đồng bộ các giải pháp

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách giảm nghèo lồng ghép với các chương trình, dự án khác hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội như: Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội; chính sách khuyến nông, lâm và phát triển thủy sản; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; hỗ trợ về y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, trợ giúp pháp lý góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Chi cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đức Thắng cho biết: Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững. Qua đó, ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo được khơi dậy; các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước được tiếp nhận và sử dụng hiệu quả để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Trong 5 năm 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk được phân bổ tổng vốn ngân sách thực hiện chương trình giảm nghèo hơn 1.650 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương là 1.506 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 142 tỷ đồng; vốn huy động hơn 130 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, tổng giải ngân đạt hơn 1.194 tỷ đồng, đạt 72,41%. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn với 90 công trình.

Nhiều dự án, tiểu dự án được triển khai hiệu quả với 507 mô hình giảm nghèo đa dạng hóa sinh kế và hỗ trợ phát triển sản xuất 296 mô hình giảm nghèo, gồm: Chăn nuôi, phi nông nghiệp, trồng rừng…, thu hút gần 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia. Tại nhiều địa phương, được sự hỗ trợ của các dự án, tiểu dự án, nhiều hộ nông dân đầu tư trồng sầu riêng, cà-phê, hồ tiêu, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng thể hiện quyết tâm dám nghĩ, dám làm đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc Lại Đức Đại cho biết: Người dân được hỗ trợ, hướng dẫn chuyển sang trồng sầu riêng, cà-phê hữu cơ đạt năng suất, chất lượng cao. Các hộ dân tích cực học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, cùng nhau thoát nghèo. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Gia đình bà H’Jon Ayun ở buôn Pan, xã Krông Pắc có 6 thành viên, nhưng chỉ có 1,2 sào ruộng, hằng ngày bà cùng các con đi làm thuê, kiếm sống. Tháng 8/2024, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình bà một con bò sinh sản và 40 triệu đồng; gia đình vay thêm 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi.

Bà H’Jon chia sẻ: Được sự hỗ trợ và sự nỗ lực của gia đình, nhất là việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng cây trồng được nâng cao, giúp gia đình tôi thoát nghèo, làm được nhà kiên cố.

Đắk Lắk tăng cường đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các xã, thôn, buôn vùng khó khăn…

Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động; có 2.253 hộ được hỗ trợ xây nhà ở mới và 1.146 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Năm 2025, toàn tỉnh xây mới và sửa chữa 8.915 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng...

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm bình quân 1,67%/năm, từ 10,09% cuối năm 2021 xuống còn 5,08% cuối năm 2024, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,47%, từ 27,49% cuối năm 2021 xuống còn 14,06% cuối năm 2024, đạt và vượt mục tiêu. Đến cuối năm 2025, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4% trở lên.

Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km², dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 49 dân tộc anh em chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 25%. Không chỉ là tỉnh có địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số đông mà tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Đợt bão, lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Công tác giảm nghèo tuy đạt một số kết quả tích cực nhưng chưa có nhiều đột phá, thiếu căn cơ, bền vững.

Công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập, chưa tạo được việc làm tại chỗ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số địa phương chưa quyết liệt, chưa thật sự nêu cao vai trò, trách nhiệm về giảm nghèo. Việc giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện chương trình giảm nghèo còn chậm và tỷ lệ thấp. Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, vẫn còn một số hộ nghèo chưa nắm bắt và tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; thiếu ý chí tự lực vươn lên…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3%/ năm trở lên. Đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo.

Các hình thức tuyên truyền đa dạng, hướng mạnh về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo của từng địa phương, từng hộ gia đình. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, coi giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Cấp ủy, chính quyền đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phân công rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Chuyển từ hỗ trợ mang tính cấp phát sang hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao năng lực tự thoát nghèo; ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu số trong quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả giảm nghèo. Tiếp tục phát huy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỉnh đặt mục tiêu tất cả hộ nghèo, cận nghèo và người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin…; tập trung triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, khuyến khích khởi nghiệp gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, liên kết chuỗi giá trị, nhất là các dự án chăn nuôi bò, dê, trồng trọt, sinh kế từ rừng… nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm