“Phát huy bản sắc văn hóa, con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước” là chủ đề của hội thảo được thành phố Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/3 với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học lịch sử Trung ương và thành phố Hải Phòng.
Tối 16/3, tại thành phố Hải Phòng, vòng bán kết cuộc thi “Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng 2025” đã diễn ra sôi động, quy tụ 50 thí sinh xuất sắc nhất sau vòng sơ khảo.
Sáng 8/3, tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội hoa anh đào Hải Phòng với sắc màu rực rỡ, thu hút đông đảo du khách và người lao động trong khu công nghiệp tham gia trải nghiệm.
Cứ vào dịp đầu năm, đông đảo người dân thành phố Cảng và du khách thập phương lại tưng bừng đón dự Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - người liệt nữ đã có công khai khẩn lập nên vùng đất An Biên trang năm xưa (thành phố Hải Phòng ngày nay).
Ngày 15/2, tại vườn hoa Kim Đồng (thành phố Hải Phòng), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng đã tổ chức khánh thành tượng đài Kim Đồng nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943-15/2/2025).
Tối 12/2, tại quận Hải An (thành phố Hải Phòng) đã tưng bừng khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm và đón nhận Bằng xếp hạng Cụm di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 là Di tích quốc gia đặc biệt.
Từ ngày 12 đến ngày 15/2 (tức từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng Ất Tỵ), tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2025, nhân kỷ niệm 1087 năm Chiến thắng Bạch Đằng, 1081 năm ngày mất của Đức vương Ngô Quyền và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Cụm di tích Từ Lương Xâm, căn cứ bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền năm 938.
Ngày 8/2, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở phường Quảng Thanh, thành phố Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng), đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, các tầng lớp nhân dân và du khách đã tham dự Lễ khai bút xuân Ất Tỵ và Hội thi viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ năm 2025.
Tối 3/2, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân ơn Đảng” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và du khách tham dự.
Tết Ất Tỵ năm nay, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở số 8, ngõ Hàng Gà, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng sáng tác thư pháp linh vật hình con rắn, hoàn thành xong bộ sưu tập thư pháp đặc sắc theo thể “vật điểu thư” mô tả đủ linh vật trong 12 con giáp biểu trưng cho từng năm.
Bộ kim phẩm gồm 16 hiện vật bằng vàng được chế tác từ thời Nguyễn đầu thế kỷ 20 được cung tiến Thánh mẫu Lê Chân tại Đền Nghè, thành phố Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.
“Nắng & Lắng” là chủ đề của triển lãm tranh nghệ thuật của 44 họa sĩ của Thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng đã được khai mạc trưng bày chiều 21/12 tại khách sạn Pullman (Hải Phòng).
Tối 15/12, Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, thu hút sự tham gia của đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình, nhà đào tạo âm nhạc cả nước.
Tối 6/12, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi và khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024.
Bạch Long Vĩ là một trong hai huyện đảo của Hải Phòng và là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ. Trong cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, nhiều cơ sở vật chất, cây xanh trên đảo bị hư hại. Nhưng với sức mạnh đoàn kết, quân và dân huyện đảo cùng chung tay khắc phục hậu quả nặng nề sau bão, đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định. Chúng tôi đến Bạch Long Vĩ vào những ngày giữa tháng 11 thời tiết đẹp. Trời xanh, mây trắng, biển rộng tới không cùng. Trung tâm hậu cần nghề cá tấp nập, nhộn nhịp người mua bán. Trên những tuyến đường chính, các đơn vị đang treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chiều 12/11, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, thành phố Hải Phòng luôn tích cực tham gia các chương trình liên hoan sân khấu trong cả nước và tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ, Đoàn Cải lương Hải Phòng góp mặt với vở diễn “Không gục ngã”.
Vở kịch nói “Nhiệm vụ hoàn thành” - một hoạt động sân khấu nghệ thuật thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) đã được Đoàn Kịch nói Hải Phòng chính thức khởi dựng ngày 10/11 và sẽ được công diễn trên sân khấu thành phố Cảng vào tháng 12/2024.
Để xã hội lành mạnh, phát triển, thì mỗi gia đình - “tế bào” của xã hội phải lành mạnh - một thông điệp tưởng chừng giản đơn, nhưng để thực hiện điều đó là cả một quá trình rèn giũa, phấn đấu đầy khó khăn, vất vả và sự hy sinh trong mỗi con người cũng như mỗi gia đình khi trong xã hội hiện đại còn những “mặt nạ” của tính cá nhân, ích kỷ, đặt nhu cầu hưởng thụ lên trên hết… cần phải được phơi bày, thay đổi.
Lễ hội Văn hóa và ẩm thực Bỉ 2024 (B. Fest 2024) sẽ quay trở lại thành phố Cảng vào cuối tháng 10 là thông tin chính thức được công bố tại cuộc họp báo do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng và Khu công nghiệp DEEP C phối hợp tổ chức chiều 9/10, tại thành phố Hải Phòng.
Nhạc sĩ Xuân Bình - Phó trưởng Đoàn Văn công Hải quân và tác giả Phạm Hồng Điệp vừa ra mắt MV (video ca nhạc) “Biển gọi em về”. MV như món quà lan tỏa tình yêu thành phố biển Hải Phòng với những người yêu nhạc, yêu thơ trong cả nước.
“Lâu đài cát” hay “Mặt nạ người”- kịch bản của tác giả Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương đã từng nổi danh trên sân khấu kịch nói Việt Nam hơn chục năm trước đã được Đoàn Kịch nói Hải Phòng khởi dựng ngày 11/9.
Đoàn Cải lương Hải Phòng vừa chính thức khởi dựng vở diễn “Lời thề trên núi Cột Cờ” - vở cải lương về đề tài người chỉ huy trưởng Công an đầu tiên của thành phố Hải Phòng sau khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Trần Thành Ngọ.
Những “tham vọng” đen tối cùng hành động ác độc của con người trên con đường bước đến đỉnh cao quyền lực sẽ có những kết cục bi thảm là thông điệp vẫn còn “nóng hổi” của William Shakespeare, qua vở bi kịch "Macbeth" được Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng và công diễn thành công trên sân khấu thành phố Cảng.
Nhiều người yêu văn chương đều biết đến “Bỉ vỏ” - cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyên Hồng được hoàn thành vào năm 1937 và giờ đây “Bỉ vỏ” lại ra mắt khán giả yêu nghệ thuật của thành phố Cảng cùng cả nước với một "diện mạo" hoàn toàn mới trên sân khấu nhạc kịch.
Tối 25/6, tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 với sự tham gia của nhiều địa phương trong cả nước.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyên Hồng, vở nhạc kịch “Bỉ vỏ” do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chỉ đạo, Đoàn Ca múa Hải Phòng thực hiện sẽ chính thức công diễn vào tối 29/6 tại Nhà hát Lớn Hải Phòng và truyền hình trực tiếp trong Chương trình Sân khấu Truyền hình-Đài Truyền hình Hải Phòng (THP).
Một chuyên đề ảnh với chủ đề “Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng” đã được trưng bày tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng ngày 8/6 với sự có mặt chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng các cấp, các ngành, đơn vị, hội viên nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và đông đảo nhân dân.
Sáng 7/6, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, thành phố Hải Phòng sẽ mang vở kịch nói “Bắt quỷ” tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào trung tuần tháng 6 tới.
Tối 11/5, Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024 đã khai mạc tại quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính ở Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với chương trình nghệ thuật có chủ đề "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Ðến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành, địa phương cùng nhiều đoàn đại biểu khách mời đến từ các nước và các tổ chức quốc tế.