Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du lịch Hải Phòng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, toàn thành phố ước đón và phục vụ gần 532.000 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch và vui chơi, giải trí, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025.
Tối 28/3, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31/3/1959-31/3/2026); khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh mới với nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối tour du lịch; thể hiện định hướng dài hạn trong phát huy giá trị di sản và tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa-tâm linh theo chiều sâu.
Các đơn vị của thành phố Hải Phòng gồm: Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phường Đồ Sơn, đặc khu Cát Hải, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2031.
Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các vùng miền bằng đường hàng không và đa dạng hóa mạng bay nội địa, Vietnam Airlines triển khai mở thêm 4 đường bay kết nối Hải Phòng với các trung tâm du lịch, kinh tế trọng điểm của cả nước từ đầu tháng 2/2026.
Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ.
Chiều 22/11, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, Hải Phòng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Tập đoàn Geleximco tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng năm 2025, với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”.
Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, việc khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng-Linh khí Trạng Trình” để phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2025.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị kết nối khai thác sản phẩm du lịch: Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc; chùa Thanh Mai; động Kính Chủ; chùa Nhẫm Dương, thuộc Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị “Gặp gỡ mùa thu Du lịch Hải Phòng 2025”, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thời gian qua, tại thành phố Hải Phòng, các mô hình du lịch đêm của thành phố có sự phát triển, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư theo hướng “chuyên sâu”, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế ban đêm của thành phố.
Nhằm tạo “đòn bẩy” đưa du lịch Cát Bà bứt tốc trong mùa du lịch hè 2025, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội (HUTC) vừa công bố liên minh tour mới mang tên “Bản giao hưởng đảo xanh”, một sản phẩm độc quyền kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, lịch sử, ẩm thực và nghệ thuật.
Chiều 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức triển khai Chương trình tour đêm tại đình Hàng Kênh trên nền tảng ứng dụng công nghệ số 4.0, kết hợp trình diễn 3D Mapping.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, diện mạo du lịch Cát Bà đã hoàn toàn thay đổi với loạt trải nghiệm nghệ thuật, giải trí mới mẻ và khác biệt, thu hút đông đảo du khách tham quan. Đặc biệt trong đó là màn biểu diễn “Bản giao hưởng đảo xanh” khi cùng lúc xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm dấu ấn địa phương, đó là loại hình du lịch “foodtour”.
Sáng 10/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ công bố ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao “Hoa Phượng Đỏ”.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm cho hành khách, từ ngày 10/5/2025, ngành đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào vận hành 20 toa tàu hạng sang trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, trong 5 ngày từ 30/4 đến hết 4/5/2025, thành phố đã đón và phục vụ 780.000 lượt khách du lịch, tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 751.000 lượt và khách quốc tế đạt 29.000 lượt.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp ngành đường sắt Việt Nam chuẩn bị đưa vào vận hành đoàn tàu du lịch hạng sang mang tên “Hoa Phượng Đỏ” - biểu tượng mới cho du lịch đường sắt, kết nối hai thành phố lớn Hà Nội-Hải Phòng bằng hành trình đẳng cấp và đầy phong cách.
Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với thành phố Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng, khi Đồ Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và 70 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn (15/5/1955-15/5/2025).
Chiều 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng: Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp”.
Từ 18/4, Tập đoàn Sun Group chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống giao thông công cộng hiện đại tại đảo Cát Bà, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hòn đảo này trở thành điểm đến sinh thái, không khí thải carbon đầu tiên tại Việt Nam.
Tại trung tâm triển lãm Quốc tế ICE-Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025, với hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hưởng ứng chủ đề “Phát triển các điểm đến xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam”, từ ngày 10-13/4/2025.
Khởi đầu mùa du lịch biển đảo cao điểm hè 2025. Chiều 30/3, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2025 và các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Hải (31/3/1959-31/3/2025).
Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện quy hoạch hạ tầng đa dạng, Cát Bà còn được định hướng xây dựng thành hòn đảo xanh, không khí thải carbon đầu tiên ở Việt Nam. Với việc xác lập hệ thống giao thông xanh trên đảo, Cát Bà kỳ vọng ngày càng thu hút nhiều lượng khách cao cấp, khách quốc tế lưu trú dài hạn đến địa phương.
Ngày 6/11, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, từ ngày 5/11, những hình ảnh về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đã chính thức được phát sóng trên kênh truyền hình CNN nổi tiếng của Mỹ với hàng tỷ người xem trên toàn thế giới và là nhà cung cấp tin tức cho hàng trăm đài phát thanh và truyền hình trên toàn cầu.
Chiều 19/10, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), hơn 3.500 vận động viên trong nước và quốc tế đã sôi nổi tham dự Giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank mùa đầu tiên với tên gọi “Sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024”.
Là một trong những “mắt xích” quan trọng của ngành kinh tế du lịch biển phía bắc, đảo Cát Bà đã và đang phát triển theo hướng du lịch sinh thái, kỳ vọng sẽ trở thành hòn đảo du lịch xanh với những dịch vụ lữ hành chất lượng.
Chiều 29/8, tại thành phố Hải Phòng, tuyến phà biển Bay View Cát Bà - một dự án giao thông quan trọng nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà và ngược lại đã được khánh thành, đi vào hoạt động.
Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà gồm toàn bộ các giai đoạn của quá trình biển làm ngập chìm karst nhiệt đới cũng như có 3 loại hình hang động chủ yếu (hang hàm ếch biển cổ, hang nền karst cổ, hàm ếch).
Chiều 16/8, tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã chính thức khởi công dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà - dự án được kỳ vọng sẽ đưa Cát Bà trở thành một "tiểu Maldives" của châu Á.