Tín dụng chính sách phát huy tiềm năng kinh tế biển
Với không gian biển rộng lớn, hệ thống đảo phong phú và ngư trường giàu tiềm năng, An Giang đang từng bước định hình một hướng phát triển mới dựa trên kinh tế biển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Với không gian biển rộng lớn, hệ thống đảo phong phú và ngư trường giàu tiềm năng, An Giang đang từng bước định hình một hướng phát triển mới dựa trên kinh tế biển.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo tồn di sản gắn với sinh kế bền vững.
Sáng 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “An Giang-Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”.
Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá, tỉnh An Giang quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 3,5km, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng đang thi công chậm tiến độ. Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã phê bình liên danh các nhà thầu thi công.
Ngày 5/5, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, địa phương sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư tỉnh vào ngày 17/5, tại đặc khu Phú Quốc.
Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.
Ngày 17/3, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã công khai Kết luận Thanh tra về quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Thông tư của Bộ Xây dựng quy định phạm vi vùng nước cảng biển tại hai tỉnh An Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026.
Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1994, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sự khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm 2026, cùng tinh thần đổi mới của hệ thống chính trị, An Giang đang quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,71% trở lên. Tỉnh không chỉ hướng tới việc hoàn thành kế hoạch năm mà còn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế.
Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, cơ quan đã ra quyết định tạm giữ đối với Trương Văn Vũ (sinh năm 1999, ngụ khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triển khai nghiệp vụ; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, xử lý buôn lậu với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ban hành các quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân có hành vi chiếm dụng trái phép diện tích lớn đất công tại khu vực đầm Đông Hồ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.
Tàu cao tốc các tuyến Rạch Giá-Phú Quốc và Hà Tiên-Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tăng chuyến chiều đi và về, đồng thời giữ nguyên giá vé nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phường Hà Tiên thuộc tỉnh An Giang có địa hình phức tạp, bao gồm cả đường biên giới đất liền và trên biển, với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm, như buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.
Ngày 20/12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là công trình năng lượng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Phú Quốc.
Lúc 22 giờ 42 phút, ngày 5/12, sau 5 ngày khẩn trương thi công, Tổng công ty Điện lực miền nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc.
Tỉnh An Giang vận hành hệ thống công trình thủy lợi để chủ động điều tiết nước, phòng, chống lũ, triều cường, kiểm soát mặn, kết hợp phục vụ giao thông thủy tại các cống trên địa bàn 48 xã thuộc tỉnh Kiên Giang (cũ), nhằm bảo đảm cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Tính đến sáng 3/12, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.
Tỉnh An Giang chỉ đạo ngành chức năng khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện ở đặc khu Phú Quốc; đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan và chuyển Công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm hình sự.
An Giang ngày nay hội tụ đầy đủ các yếu tố của “Việt Nam thu nhỏ”, đa dạng về địa hình, văn hóa và sản phẩm du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nằm ở địa đầu Tây Nam của Tổ quốc, An Giang không chỉ là phên dậu quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn là cửa ngõ giao thương nhộn nhịp với Vương quốc Campuchia. Với nhận thức biên giới là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang đã và đang nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quyết tâm xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng.