An Giang

Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ thương hiệu gạo Gạo ST25 và anh Trần Hoàng Giang, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang giám sát quy trình thu hoạch lúa ST25.

[Ảnh] Lúa thơm ST25 thắng lớn tại vùng xen canh lúa tôm đồng bằng sông Cửu Long

Vụ mùa lúa tại vùng lúa-tôm ở xã Đông Hòa (An Giang) năm nay ghi nhận thành công rõ rệt với giống ST25 được cải tiến. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng kỹ thuật canh tác hiệu quả, nông dân thu hoạch sản lượng vượt trội, lợi nhuận ước tính tăng mạnh so với các năm trước, tạo động lực cho bà con chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.

Nông dân An Giang thu hoạch sầu riêng. (Ảnh PHONG LINH)
Kinh tế

An Giang: Mùa sầu riêng trái vụ ngọt ngào

Nông dân tỉnh An Giang tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn quả có giá trị cao như sầu riêng. Họ tìm tòi, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trồng sầu riêng nghịch mùa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nấu đường thốt nốt ở vùng Thất Sơn.
Tin chung

An Giang đa dạng sản phẩm OCOP

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có núi rừng, sông, biển cùng nguồn nguyên liệu phong phú là thế mạnh phát triển đa dạng sản phẩm OCOP.

Mô hình phần đường dây đấu nối Trạm biến áp 220/110 kV Phú Quốc.
Kinh tế

Khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc gần 900 tỷ đồng tăng cường cấp điện cho Phú Quốc

Ngày 20/12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là công trình năng lượng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Phú Quốc.

Mô phỏng dự án Tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT) nối sân bay Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC.
Tin chung

An Giang khởi công nhiều công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027

Ngày 19/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công 4 công trình hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, gồm: Tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT), Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2, Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh, Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn; tổng quy mô đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng.

Cáp treo Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc.
Kinh tế

Hội thảo đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC

Chiều 12/12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC”, với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch...

Nhà ga VIP Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển.
Kinh tế

“Đại công trường” Phú Quốc thi công các công trình phục vụ APEC 2027

Những ngày này, đảo ngọc Phú Quốc (An Giang) như một “đại công trường” đầy sôi động, nhịp độ lao động hết sức hối hả, khẩn trương. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang từng ngày, từng giờ dồn lực thi công các công trình, dự án phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, nhằm hoàn thành đúng tiến độ.

 Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)
Tin chung

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang: Cơ hội để đột phá, thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Tối 17/11, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trong điều chỉnh quy hoạch thời gian tới.

Các trụ sở dôi dư trên đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tin chung

An Giang lên phương án quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất sau sáp nhập

Tỉnh An Giang mới sau sáp nhập có 683 cơ sở nhà, đất dôi dư, phần lớn ở địa bàn tỉnh An Giang (cũ) với 627 cơ sở, tỉnh Kiên Giang (cũ) có 56 cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có quyết định giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 9 cơ sở thuộc Kiên Giang, còn lại 674 cơ sở chưa có quyết định giao.

Một góc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh PHƯƠNG VŨ)
Kinh tế

Phát huy lợi thế, hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang hội tụ các điều kiện tự nhiên của Việt Nam thu nhỏ. Với lợi thế đa dạng từ núi, rừng, biển, đảo và đồng bằng, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, khai thác các thế mạnh tự nhiên nhằm trở thành địa phương phát triển khá của cả nước.