Báo cáo An ninh Munich 2025 với chủ đề “Đa cực hóa” được công bố nhân dịp Hội nghị An ninh Munich 2025 vừa qua khẳng định: Một thế giới đa cực là xu thế tất yếu. Bên cạnh cơ hội, xu hướng này cũng được cho là mang đến không ít thách thức.
Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ Pháp và các nhóm trong ngành nông nghiệp. Nông dân châu Âu lo ngại sản phẩm của họ giảm khả năng cạnh tranh do sự xuất hiện ồ ạt của nông sản đến từ khu vực Nam Mỹ, đồng thời phẫn nộ trước các quy định họ cho là “kém nghiêm ngặt” trong thỏa thuận.
Quan hệ đối tác trong hơn 50 năm qua giữa ASEAN và Nhật Bản đã đem lại nhiều thành quả, nổi bật là trong lĩnh vực kinh tế. Trước những thách thức và cơ hội mới đặt ra, ASEAN và Nhật Bản đang nỗ lực đưa ra lộ trình hợp tác trong tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua "chất xúc tác" là đổi mới, sáng tạo.
Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều thử thách, trong bối cảnh xung đột vũ trang kéo dài và có xu hướng lan rộng ở nhiều điểm nóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, tình trạng đói nghèo và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về cường độ, tạo thêm rào cản với tăng trưởng kinh tế.
Cùng với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023, chủ yếu nhờ nhu cầu tại Trung Quốc và Ấn Độ đạt mức kỷ lục trong quý cuối năm nay. Theo OPEC, các dữ liệu gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng toàn cầu khởi sắc cùng các nguyên tắc cơ bản lành mạnh của thị trường dầu mỏ.
Nam Phi cho biết, 22 quốc gia đã chính thức yêu cầu tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và hơn 20 quốc gia khác cũng bày tỏ sự quan tâm để trở thành thành viên của khối.
Theo báo cáo được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công bố ngày 5/4, thương mại toàn cầu năm 2023 dự kiến sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm 2023, giảm so với mức 2,7% của năm 2022.
Ngày 14/1, ông Ibrahim Kalin, cố vấn kiêm người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt khi Nga và phương Tây đạt được “thỏa thuận quan trọng”.
Tổng giá trị thương mại toàn cầu năm 2022 ước đạt 32.000 tỷ USD, nhưng lạm phát cao đã xóa đi những thành tựu đạt được trong vài tháng gần đây. Đây là số liệu do Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) công bố.
Từ ngày 16-18/11 tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước.
Ngày 11/8, Bí thư thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Krisada Chinavicharana cho biết, Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm giảm tác động của cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu tới nền kinh tế nước này.
Theo báo cáo thường niên, Europol cho rằng hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine và tác động của đại dịch Covid-19 có thể trở thành mối đe dọa an ninh trong những năm tới.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus khẳng định sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới trước sự gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón.