Trao học bổng từ chương trình "Chắp cánh ước mơ".

Đồng hành vun đắp ước mơ đến trường của trẻ

Ðại dịch Covid-19 đã đi qua nhưng nhiều hệ luỵ vẫn tác động lên đời sống xã hội đối với người dân. Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch của cả nước, hàng nghìn trẻ em đã mất đi người thân của mình trong cơn bão Covid đó. Ðể các em vơi đi nỗi mất mát, thiệt thòi, đặc biệt là không bị đứt quãng đường đến trường, nhiều đơn vị, tổ chức đã dang rộng vòng tay, bao bọc các em.
Trẻ được giáo viên Trường Mầm non Hồng Gấm đưa ra cổng trường chờ phụ huynh đón.

Tỷ lệ trẻ mầm non ở Đồng Tháp đến trường thấp

Từ ngày 14/2, trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 trên địa bàn Đồng Tháp đến trường học trực tiếp. Theo số liệu thống kê đến tối 14/2 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có hơn 121.862 trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 trở lại trường trong ngày đầu tiên.

Sữa học đường đến trường cùng trẻ trong năm học mới

Sữa học đường đến trường cùng trẻ trong năm học mới

Đối với lứa tuổi mầm non, tiểu học, mong muốn lớn nhất của các bậc cha mẹ khi đưa con đến trường là con đi học an toàn và vui khỏe, đặc biệt trong khi dịch bệnh đang diễn ra. Và nếu từng chứng kiến một giờ uống sữa của các bé ở trên lớp, chắc hẳn nhiều phụ huynh sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm với quyết định cho con tham gia chương trình sữa học đường.

Giáo viên đeo khẩu trang khi giảng giải về chủng virus corona mới tại một lớp học ở Berlin, Đức. (Ảnh: Getty Images)

WHO, UNESCO và UNICEF họp bàn biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ tại trường học

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 15-9 đã tổ chức họp báo trực tuyến về vấn đề mở cửa lại trường học trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu. 

Chị Anh Hà (trái) lựa sách cho em Hoàng Long.

Tiếp bước học sinh nghèo tới trường

Đà Nẵng bắt đầu trở lại với trạng thái bình thường mới, học sinh cũng đã bắt đầu những buổi học đầu tiên ở trường. Trước đó, các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có những mô hình hay nhằm hỗ trợ học sinh hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ảnh hưởng vì dịch Covid-19 có thêm sách vở, kinh phí để bước vào năm học mới.