Đồng hành vun đắp ước mơ đến trường của trẻ

Ðại dịch Covid-19 đã đi qua nhưng nhiều hệ luỵ vẫn tác động lên đời sống xã hội đối với người dân. Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch của cả nước, hàng nghìn trẻ em đã mất đi người thân của mình trong cơn bão Covid đó. Ðể các em vơi đi nỗi mất mát, thiệt thòi, đặc biệt là không bị đứt quãng đường đến trường, nhiều đơn vị, tổ chức đã dang rộng vòng tay, bao bọc các em.
0:00 / 0:00
0:00
Trao học bổng từ chương trình "Chắp cánh ước mơ".
Trao học bổng từ chương trình "Chắp cánh ước mơ".

Cho đến hôm nay, cuộc sống của bé L.H.T.T (ngụ Phường 3, quận Gò Vấp) đã tốt hơn rất nhiều. Ðiều hạnh phúc nhất là T vẫn tiếp tục được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Ðại dịch đã cướp đi người cha, vốn là trụ cột của gia đình em, trong khi công việc của mẹ T rất khó để kham nổi việc chăm sóc và cho T đến trường. Ðỡ đầu T và gia đình, chị Võ Quý Thảo, cán bộ Hội Phụ nữ Phường 3 đã cùng bàn với các chị em để hỗ trợ T mỗi tháng 2 triệu đồng trang trải sinh hoạt phí và tiền học. Chị Võ Quý Thảo cho biết: "Công việc này đã được hội thực hiện xuyên suốt thời gian qua và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để chăm lo cho đến khi cháu T học xong đại học, có việc làm ổn định".

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 2.200 trẻ mồ côi, trong đó 39 em mất cả cha mẹ; hơn 2.000 em mất cha hoặc mẹ và 78 em mất người trực tiếp nuôi dưỡng. Cùng đồng hành, nâng bước, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa do các cơ quan, đơn vị thực hiện suốt thời gian qua đã, đang góp phần giúp đỡ và khích lệ ý chí các em vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh.

"Quỹ cứu trợ" do Ban Vận động cứu trợ, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp triển khai đã mang đến cho các em nhiều hoạt động thiết thực, trong đó, giai đoạn 2023-2027, các đơn vị đặt mục tiêu chăm lo cho 1.777 em thiếu nhi với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ, chăm lo sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm, nhất là trong các dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu… Các nguồn lực hỗ trợ sẽ được thực hiện thông qua cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của các em. Trong quá trình đồng hành đó, trong các năm 2021-2022, các cấp Hội, đơn vị đã kết nối các đơn vị nhận đỡ đầu, chăm sóc hơn 1.300 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trần Thị Phương Hoa cho biết: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn đã khảo sát các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ với tinh thần "khẩn trương, trách nhiệm". Ðáng chú ý, từ tháng 9/2021, Hội chủ động tham mưu chương trình "Vòng tay yêu thương" nhằm tăng cường sự kết nối, vận động các nguồn lực xã hội từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đồng hành hỗ trợ các em.

Bên cạnh các hoạt động chính, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hàng loạt chương trình như: "Gia sư áo xanh"- hỗ trợ dạy học và theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt của các em; tài trợ phương tiện đến trường, sách giáo khoa, máy tính… cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp, trao tặng sổ tiết kiệm và nhất là thăm hỏi, động viên tinh thần để tạo niềm tin, chỗ dựa vững chãi. Nhận được học bổng, quà từ chương trình, em Ðinh Bảo Hà, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Vân Ðồn (Quận 4) bày tỏ: "Những tình cảm mà chúng em nhận được hôm nay là món quà quý giá và là động lực chắp cánh ước mơ của chúng em trong chặng đường sắp tới".

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ hậu Covid-19, chương trình "Yêu thương nâng bước" do Thành đoàn thành phố hợp tác với các đơn vị cũng được triển khai hiệu quả từ tháng 11/2021 đến nay đã hỗ trợ, bảo vệ và tiếp sức cho hơn 2.300 trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố. Quá trình khám, sàng lọc, nếu phát hiện các trẻ có bệnh lý cần can thiệp y tế chuyên sâu, các đơn vị sẽ hỗ trợ kinh phí để cùng chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: Thành phố sẽ dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19. Quá trình đó, thành phố cần sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị để hoạt động mang tính nhân văn và ý nghĩa này lan tỏa; trong đó, trẻ em tiếp tục được vui chơi, đến trường; các em có thêm sự tự tin vào cuộc sống và vững bước trên hành trình mới.