Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thăm, tặng quà một gia đình chính sách tại tỉnh Tây Ninh.

Huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội

Thời gian qua, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng khó khăn, từng bước nâng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động tri ân liệt sĩ

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, năm 2023, toàn mạng lưới Hội đã vận động được gần 17,5 tỷ đồng cho hoạt động tri ân liệt sĩ (nhiều hơn khoảng 3 tỷ đồng so năm 2022).
Nhiều hạng mục đang được triển khai tại Dự án Đường vào Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và đường vào nghĩa trủng Phước Ninh, xã Hòa Khương.

Khi lòng dân đồng thuận

Khi hay tin thành phố Đà Nẵng triển khai dự án tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, dù chưa nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào nhưng hàng chục hộ dân thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương (Hòa Vang) đã đồng lòng hiến đất. Nghĩa cử cao đẹp này thể hiện lòng tri ân sâu sắc của người dân địa phương trong mạch nguồn truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Ban tổ chức thông tin về chương trình nghệ thuật. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhiều nét mới trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn

Ngày 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, tiếp sóng trên 30 đài truyền hình địa phương cùng nhiều nền tảng mạng xã hội.
Bà Lê Nữ Thùy Dương cùng bố - doanh nhân, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm.

Động lực khích lệ nhiệt huyết cống hiến

Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh An Giang.

Triển khai hiệu quả các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cho người có công với cách mạng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, người có công tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước, gìn giữ hòa bình độc lập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Sơn chăm sóc vườn thanh long.

Thương binh góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ trong các cuộc chiến đấu, nhiều thương binh trở về cuộc sống đời thường với những vết thương còn trên cơ thể. Song với phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương binh ở tỉnh Tiền Giang đã khắc phục khó khăn, sống có ích cho xã hội, làm chỗ dựa cho con cháu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 xoa bóp, trị liệu cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình

Hơn ba năm nay, cứ vào những ngày cuối tháng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 4 lại hành quân về Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An, thực hiện mô hình "Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm", bằng những việc làm thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà, cắt tóc, gội đầu; cắt móng tay, xoa bóp trị liệu cho các thương binh; tổng dọn vệ sinh môi trường nhà ở, cắt tỉa bồn hoa, cây cảnh ở trung tâm…, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác kính yêu.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Ban Tổ chức trao biểu trưng tài trợ xây dựng phòng học tại điểm trường bản 2, thôn 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa.

Hội Nhà báo tổ chức chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân tại Quảng Trị”

Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh-liệt sĩ (27/7), Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân tại Quảng Trị ”. Đoàn đã thăm viếng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trao tặng nhiều phần quà tình nghĩa đến các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm”

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm”

Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm Ngày hy sinh của 10 liệt nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2023), 55 năm chiến tích Làng K130 (13/8/1968-13/8/2023), 76 năm năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tối 22/7, Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm".