Những việc làm vì dân

Dạy trò sống để yêu thương

Sau khi chia tách, thành lập trường mới vào năm 2007, dù cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu, số lượng học sinh ít, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng cùng tập thể giáo viên Trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn kiên trì, quyết tâm xây dựng nền nếp dạy và học theo Mô hình trường học mới (VNEN), đưa chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng lên toàn diện.

Mô hình trường học mới được hiểu đơn giản là đổi mới phương pháp dạy, đổi mới phương pháp học và cách thức tổ chức đưa cộng đồng vào giáo dục. Trước những khó khăn, thách thức, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Loan tranh thủ học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các hiệu trưởng giỏi trong huyện, tỉnh để đưa ra các giải pháp, cùng tập thể giáo viên nhà trường thực hiện mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát động phong trào “Cán bộ, giáo viên, học sinh tự giác, tự nguyện thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học”. Đồng thời tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, như: dự giờ trên lớp, tham gia các lớp học do học sinh tổ chức tự quản, tự bầu cử; xây dựng nội dung bản đồ cộng đồng, giúp các em học sinh hiểu nhà mình ở vị trí nào, nhà các bạn trong lớp ở vị trí nào trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn; hoặc đi đường nào có thể đến được nhà bạn ngắn nhất để giúp đỡ nhau học tập, giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. "Đối với Trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn bây giờ, phụ huynh học sinh có thể đến dự giờ trên lớp, xem con em mình học tập, kiểm tra giáo viên giảng dạy bất cứ lúc nào" - Cô giáo Loan nói.

Cô Lê Thị Phương, giáo viên nghỉ hưu ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, cách thức xây dựng bản đồ cộng đồng ở Trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn, không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức, mà còn là phương pháp dạy học tích cực, nhằm hướng các em cách sống để yêu thương, biết giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, Hiệu trưởng Thanh Loan tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; động viên cán bộ, giáo viên trong trường phát huy tính chủ động, cùng tập thể củng cố trang thiết bị dạy và học; tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ học sinh... Từ năm 2007 đến nay, nhà trường đã hoàn thiện xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng; xây dựng khuôn viên, vườn hoa, trồng nhiều cây xanh, bóng mát; được UNESCO tài trợ hơn 20 máy tính, máy chiếu phim, máy phô-tô-co-py để phục vụ học sinh cũng như cán bộ, giáo viên trong trường học tập, ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết quả, Trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn đã vươn lên trở thành trường chuẩn quốc gia, được nhiều đơn vị đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt hơn 80%; nhiều học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh, cấp huyện. Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều Bằng khen của Chính phủ, của tỉnh và huyện. Trong thành tích chung của nhà trường, có sự đóng góp công sức không nhỏ của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Loan.

MINH PHÚC

(Ninh Bình)

Có thể bạn quan tâm