Thành phố Vũng Tàu đang có nhiều chương trình hành động nhằm phát triển đồng bộ về cả đô thị và du lịch, trong đó xác định cù lao Bến Ðình là một dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy du lịch và dịch vụ đô thị cao cấp cho thành phố.
Hàng chục hộ dân tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sắp phải dọn đồ đi ở nhờ, hoặc tìm nơi khác trú ngụ. Bởi, nơi bà con đang sinh sống thuộc diện đất công do Nhà nước quản lý, đang thực hiện giải tỏa, cưỡng chế…
Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hồi, sắp xếp lại nhà đất công sản, nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều vị trí nhà đất, mặt bằng bỏ trống, cho thuê sai mục đích hoặc bị chiếm dụng,… gây lãng phí và thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Sau hơn một năm triển khai Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 và triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của thành phố, nhiều nhà, đất sử dụng không đúng mục đích đã bị thu hồi. Tuy nhiên, thành phố cần quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công sau thu hồi, tránh để lãng phí.
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 2 cá nhân nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên giai đoạn 2021-2023 tự rút kinh nghiệm về những những tồn tại, sai phạm chung quanh việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn.
Những vướng mắc liên quan đến đất đai, tài chính, sử dụng lao động và cơ chế quản lý của các công ty nông, lâm nghiệp, vẫn là những bất cập lớn, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương để bảo đảm lợi ích của Nhà nước và các doanh nghiệp sau khi thực hiện việc chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy định.
Người dân tỉnh Kiên Giang phản ánh về việc dù họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn bị người khác ngang nhiên đến lấn chiếm và xây dựng trái phép. Nhiều người đã đến các cơ quan chức năng trình bày, gửi đơn khiếu nại, phản ánh, tố giác nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tập trung xử lý các vi phạm; đồng thời triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng phục vụ người dân.
Thời gian qua, tại tỉnh Bắc Kạn, nhiều diện tích đất công, gắn với tài sản công do quản lý lỏng lẻo đã dẫn tới bị lấn chiếm, lãng phí, kém hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là tài sản công, ít được thực hiện, chưa có cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Công văn số 847/UBND-TNMT về việc tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố.
Đầu tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Tất cả sai phạm về đất đai, xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, bảo đảm công bằng, minh bạch; đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý.
Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ông Lê Thanh Châu, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (cũ) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cả hai người này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.