Không gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo của nghệ nhân các làng nghề truyền thống.

Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển”

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế và gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.
Một tiết mục ngâm thơ trong Ngày thơ Việt Nam. (Ảnh YẾN TRINH)

Thơ ca chắp cánh cho khát vọng nhân ái

Ngày Thơ Việt Nam là sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị thi ca của dân tộc, khơi dậy tinh thần sáng tạo, gắn kết và trách nhiệm. Với ý nghĩa ấy, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 đã được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Tổ quốc bay lên”, hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và đại diện phía Nga lì xì năm mới cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Người Việt Nam tại miền trung nước Nga tưng bừng chào đón Tết cổ truyền dân tộc

Tối 16/1 (giờ địa phương), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ở miền trung nước Nga đã long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ năm 2025 nhằm hòa chung niềm vui mừng Xuân của người Việt Nam trên toàn thế giới, chia sẻ và động viên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, từ đó giúp cho các hoạt động của cộng đồng bước sang năm 2025 ngày càng phát triển, thành công.
Trang phục truyền thống của dân tộc Dao (Lù Gang) ở xã Ái Quốc, Lộc Bình (Lạng Sơn).

Bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc ở Lạng Sơn

Trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn chứa đựng tinh hoa, sáng tạo nghệ thuật của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, thời gian qua, trang phục truyền thống dân tộc đang dần mai một.
Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Một số vấn đề dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị ở nước ta hiện nay

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2024, với chủ đề “Một số vấn đề dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị ở nước ta hiện nay”.
Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bài viết này phân tích các đặc điểm của quản trị quốc gia hiện đại và hiệu quả trong bối cảnh phát triển của Việt Nam dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thông qua việc làm rõ các đặc trưng, như tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội và pháp quyền, quản trị quốc gia hiệu quả sẽ giúp Việt Nam vượt qua thách thức để đẩy mạnh phát triển bền vững.
Đua thuyền trên sông Chu ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển vùng miền núi, dân tộc ở Thanh Hóa

Thanh Hóa có hơn 700 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở 1.548 thôn, bản, trong đó có 316 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đi đôi với thực hiện tốt chính sách dân tộc, sử dụng hiệu quả đầu tư từ ngân sách Trung ương, Thanh Hóa huy động nguồn lực tổng hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Đồng bào dân tộc sản xuất nông nghiệp trên phần đất được giao nhận.

Chính sách về đất đai góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Mới đây, tỉnh Bình Thuận ban hành chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa nhằm giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống, ổn định cuộc sống lâu dài làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt góp phần vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tết Katê của người Chăm.

Nâng cao đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc

Trong những năm qua, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Bên cạnh đó, các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, không gian sinh hoạt khang trang và thuận lợi, đời sống kinh tế được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ được phát triển mở rộng nâng cao về chất lượng, an ninh được giữ vững, giảm rõ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.
Đại hội biểu thị các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát triển

Trong 2 ngày 23 và 24/10, tại thành phố Thái Nguyên diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV-năm 2024. Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và 250 đại biểu đại diện cho hơn 384.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh dự Đại hội.
Thành phố Việt Trì - Trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Phú Thọ ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Phú Thọ khắc ghi lời dặn của Người

Đúng ngày này 70 năm trước, từ "Thủ đô kháng chiến” huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về Phú Thọ, ngày 19/9/1954, Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Nói chuyện cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (nay là Sư đoàn 308) tại Đền Giếng, Người căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Có được những thành tựu vĩ đại sau 79 năm thành lập nước, là do tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kiểm tra các công trình thủy lợi để bảo đảm nguồn nước tưới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong nhiều năm qua, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) tập trung các chương trình, nguồn vốn, mô hình cho đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế-xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của người dân.
Đưa hàng Việt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa hàng Việt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức các phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, khách hàng, người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị trường trong và ngoài nước.
Thí sinh sáng tạo trong trình diễn trang phục truyền thống của người Cơ Ho.

Nét đẹp trang phục truyền thống

Tỉnh đoàn Lâm Đồng vừa tổ chức chung kết Hội thi Thanh niên với trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Qua các bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa nam Tây Nguyên và sắc mầu văn hóa của các dân tộc đến từ mọi miền Tổ quốc hội tụ về Lâm Đồng, tuổi trẻ địa phương đã thể hiện được ý nghĩa, kiến thức và sự sáng tạo, để lại ấn tượng đối với người xem.
Hơ Văn Xá cùng lực lượng vũ trang ở huyện Mường Lát cấy lúa giúp dân.

Phát huy hiệu quả mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sâu sát cơ sở, gần gũi đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Pù Nhi- Hơ Văn Xá. Là con em đồng bào H ’ Mông, Hơ Văn Xá luôn nỗ lực vượt khó, nói đi đôi với làm, đồng hành giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.