Đắk Lắk khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

NDO - Sáng 18/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Tham dự Ngày hội có lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh trong tỉnh…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ năm 2018 đến nay với mục tiêu đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với Hệ sinh thái vùng, quốc gia, tạo sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự phát triển những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ… Đây cũng là cơ hội tìm kiếm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mới, có tính khả thi, tính thương mại hóa cao để hỗ trợ, tạo không gian để phát triển ý tưởng, kết nối đầu tư và tiếp cận thị trường…

Đắk Lắk khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 ảnh 1
Các bạn trẻ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại Ngày hội.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân từ thành phố đến nông thôn, đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đổi mới sáng tạo của khu vực Tây Nguyên, góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/10 với chuỗi các hoạt động như: Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Diễn đàn liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh; ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Hội thảo về “Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới; trao giải Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhà tài trợ đã có những đóng góp tích cực trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 5 năm (2018-2022); tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp; tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ…

Đắk Lắk khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 ảnh 2
Du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của các bạn trẻ trong tỉnh tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn giới thiệu, quảng bá các dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương… tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.