CÔNG LÝ
CÔNG LÝ
Lễ trao biển hỗ trợ xây dựng “Nhà đoàn kết quân dân” cho gia đình ông Phan Thanh Sang ở xã biên giới Ia Rvê.

Khởi công “Nhà đoàn kết quân dân” tặng gia đình khó khăn khu vực biên giới

Ngày 8/3, các đơn vị quân đội gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Kho K864 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật), Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 (Quân khu 5) phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công công trình “Nhà đoàn kết quân dân” năm 2023, tặng cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.
Các đại biểu cắt băng khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện đầu tiên tại Tây Nguyên tại cửa hàng xăng dầu số 63 thuộc Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khánh thành trạm sạc xe điện của VinFast đầu tiên tại Tây Nguyên

Ngày 14/11, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu số 63 thuộc Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên có địa chỉ đường 30/4, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ủy ban Dân tộc) phổ biến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025.

Triển khai đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Sáng 4/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Diện tích rừng tự nhiên tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 bị suy giảm. (Ảnh: T.L)

Đề nghị thanh tra doanh nghiệp để suy giảm hơn 326 ha rừng

Chiều 31/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng tại Tiểu khu 251, xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Dự án này được Báo Nhân Dân phản ánh trong bài viết "Đắk Lắk: Một doanh nghiệp thuê rừng cải tạo, bảo vệ nhưng để suy giảm hơn 326ha rừng".
Do buông lỏng quản lý để nhiều diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá, lấn chiếm trái phép, nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét dấu hiệu vi phạm để xử lý đối với đồng chí Nguyễn Văn Đính, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Rừng Xanh.

Đắk Lắk kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Chiều 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, vừa tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 19 để xem xét, kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành liên quan trồng cây xanh tại Làng Thanh niên lập nghiệp, biên giới Ya Lốp, huyện Ea Súp.

Trung ương Đoàn trồng mới 77,55ha rừng đầu nguồn tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Ngày 22/10, tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ya Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (Công ty Suntory Pepsico Việt Nam) tổ chức Lễ tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.
Trang trại chăn nuôi heo nái quy mô lớn Huỳnh Tấn Khánh ở xã Ea Uy được xây dựng tường rào bao quanh kín mít, người ngoài không được vào.

Đắk Lắk: Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới khiến người dân bức xúc

Mặc dù được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, nhưng cuộc sống của hàng chục hộ dân ở thôn Tân Lợi 1, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bị đảo lộn bởi mùi hôi thối nồng nặc sộc vào khu dân cư và nước thải chưa qua xử lý tràn vào nương rẫy, ao hồ… của một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn nằm trên địa bàn.
Tặng bức trướng cho Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Đắk Lắk đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hoạt động

Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại thành phố thành phố Buôn Ma Thuột, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với phương châm hành động “Tuổi trẻ Đắk Lắk: Tiên phong-bản sắc-đoàn kết-sáng tạo-phát triển”. Dự Đại hội có 300 đại biểu đại diện hơn 90 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Mạnh.

Bắt đối tượng đâm chết người sau khi xảy ra va chạm giao thông ở Đắk Lắk

Tối 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ hung thủ Đỗ Quang Mạnh sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột - đối tượng đâm chết người đàn ông sau khi xảy ra va chạm giao thông trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột vào chiều cùng ngày.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Bắt giam nữ Giám đốc công ty nông sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều sinh năm 1980, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Liên tiếp xảy ra các ca tử vong do Covid-19 tại Đắk Lắk

Chiều 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 trong vòng 4 tuần trở lại đây vì Covid-19 và là trường hợp tử vong thứ 273 vì Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 27/9, thời tiết ở Đắk Lắk nhiều mây nhưng chưa có mưa.

Đắk Lắk chuẩn bị mọi phương án ứng phó bão Noru

Nhằm chủ động ứng phó bão số 4 (bão Noru), dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền trung và Tây Nguyên chiều tối nay, 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Văn bản 8161/UBND-NNMT chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh chuẩn bị mọi phương án chủ động ứng phó với mưa bão.
Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, nếu các sở, ngành, địa phương nào chậm giải ngân sẽ chuyển vốn cho đơn vị khác.

Đắk Lắk giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022. Một trong nội dung được các đại biểu quan tâm là tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đạt quá thấp.
Sau khi nước lũ rút làm hàng nghìn ha lúa nước trên địa bàn huyện Lắk bị hư hỏng, lép hạt hoặc đen hạt.

Đắk Lắk: Sau lũ lớn, hàng trăm hộ nông dân huyện Lắk trắng tay

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào những ngày trung tuần tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có 2.548 ha lúa vụ hè-thu 2022 bị ngập úng, trong đó có hơn 2.100 ha bị mất trắng. Nhiều nông dân kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào lúa nước bỗng dưng trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn.
Vật chứng của vụ án gồm 14 thùng giấy niêm phong chứa 198.510gam Methamphetamine được kiểm đếm đầy đủ trước khi tiêu hủy.

Đắk Lắk tiêu hủy gần 200kg ma túy

Ngày 30/8, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản tỉnh Đắk Lắk gồm Cục Thi hành án dân sự, Sở tài chính, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiêu hủy gần 200kg vật chứng là ma túy trong vụ án Vừ Bá Tếnh cùng đồng bọn, phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đây là vật chứng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau 2 cấp xét xử với mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với 2 bị cáo.
back to top