Bìa ấn phẩm "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Xuất bản ấn phẩm quý nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản ấn phẩm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn bài viết.
Bảo tàng Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh trưng bày gần 400 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Ðại tướng. (Ảnh CÔNG HẬU)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tấm gương người cộng sản kiên trung

Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng, được Ðảng, Quân đội giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều cương vị trọng yếu, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, không ngừng cống hiến, hy sinh trọn đời cho lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.
Học tập tấm gương người cộng sản Nguyễn Chí Thanh

Học tập tấm gương người cộng sản Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao đổi tình hình chiến sự chiến trường miền Nam (5/7/1967). Ảnh tư liệu

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lý luận chính trị quân sự xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng tài trí, mưu lược. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và Quân đội. Đóng góp to lớn, nổi bật của Đại tướng thể hiện trên nhiều mặt, trong đó có những đóng góp xuất sắc về lý luận chính trị quân sự.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các vị tiền bối cách mạng.

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Khu di tích Tân Trào

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2024), sáng 28/12, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương anh linh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ". (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam)

Triển lãm gần 200 hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Chiều 26/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội), triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ” đã khai mạc và mở cửa đón công chúng tham quan, tìm hiểu về những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Họp báo thông tin về Hội thảo khoa học "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam".

Hội thảo khoa học về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2024).
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên trong Đoàn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 26/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng Hợp tác xã Đại Phong.

Kỷ niệm 60 năm Hợp tác xã Đại Phong đón nhận lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền bắc

Ngày 23/7, tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Hợp tác xã Đại Phong đón nhận lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền bắc (1962-2022). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Lệ Thủy và các thế hệ xã viên đã đến dự.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Vịnh - đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Thành lập Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Huế

Chiều 6/6, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã trao Quyết định cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận quyết định.