Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 26/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên trong Đoàn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: CÔNG HẬU)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên trong Đoàn dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Tố Hữu tại Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu (thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ðồng chí Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Ðảng và cách mạng Việt Nam; nhà thơ lớn, nhà thơ cách mạng lớn của dân tộc.

Ông còn là nhà hoạt động chính trị năng nổ, người lãnh đạo ưu tú của Đảng trên mặt trận tư tưởng-văn hoá, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và từng giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi những dòng lưu niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của đồng chí Tố Hữu.

Tại Khu tưởng niệm đồng chí Tố Hữu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến to lớn của nhà chính trị, nhà thơ lớn Tố Hữu.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, Đoàn đã tham quan Khu di tích lưu niệm đồng chí Tố Hữu - nơi gìn giữ, trưng bày các tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp thơ ca của nhà thơ Tố Hữu. Công trình được xây dựng tại khu vườn mà thuở thiếu thời nhà thơ Tố Hữu sinh sống tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu được xây dựng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu (năm 2020), trên diện tích hơn 4.000m2, bao gồm: nhà thờ, nhà trưng bày, nhà dịch vụ, hệ thống sân vườn...

Công trình là tình cảm, ước nguyện thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Quảng Điền nói riêng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Đồng thời, công trình cũng giúp hình thành thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ảnh 2

Đoàn công tác tham quan nhà trưng bày tại Khu di tích lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Khu di tích lưu niệm Đại tướng (ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng luôn tự hào về đồng chí Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ kiên trung trọn đời vì dân, vì nước, một con người đạo đức “sáng trong như ngọc”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân đồng chí Tố Hữu và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ảnh 3

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các ban, ngành tham quan không gian trưng bày các tài liệu, hiện vật, hình ảnh nói về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

* Chiều tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tại 144 Đặng Thái Thân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Đến dự, về phía gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép thành lập ngày 2/6/2022, là Bảo tàng ngoài công lập được hình thành bằng tâm huyết và đóng góp từ các thành viên gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bảo tàng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt thành của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng có tổng diện tích 650m2, là nơi trưng bày những tư liệu, hình ảnh chân thực, sống động về những nhà lãnh đạo, những con người Việt Nam ưu tú thời đại Hồ Chí Minh nói chung và về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chính trị, quân sự xuất sắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh hết lòng tin tưởng, giao nhiều trọng trách và được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ hết sức thương yêu, kính phục.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng hệ thống di tích lưu niệm liên quan đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên Huế là địa chỉ tham quan, du lịch hấp dẫn, là nơi giáo dục truyền thống, nâng cao lòng yêu nước và tinh thần cách mạng cho mọi thế hệ; đồng thời cụ thể hóa quan điểm xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh theo nội dung của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi dâng tưởng niệm và tham quan các gian trưng bày tại bảo tàng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc đời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng các đồng chí của ông là bức tranh sinh động của con đường cách mạng, đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vô cùng đau thương nhưng hết sức anh dũng, đáng tự hào của Quân đội và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.