Ðại hội đồng Tổng hội Báp-tít Việt Nam

129 đại biểu chính thức là các vị mục sư, truyền giáo, trưởng điểm nhóm, tín hữu của Tổng hội ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã dự. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận T.Ư; MTTQ Việt Nam; UBND, các ban dân vận, tôn giáo, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Tổng hội Báp-tít Hoa Kỳ; Chủ tịch Hội Truyền giáo quốc tế Hoa Kỳ; đại diện các tổ chức, Hội thánh Tin lành bạn... cùng dự.

Tổng hội Báp-tít Việt Nam là một tổ chức giáo hội độc lập với các tổ chức hệ phái Tin lành khác ở trong và ngoài nước; hoạt động theo pháp luật.

Ngày 18-12-2006, Hội thánh Báp-tít Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Sau một năm hoạt động, Tổng hội Báp-tít Việt Nam tổ chức Ðại hội đồng lần thứ nhất, bầu Ban Trị sự Tổng hội, thông qua Hiến chương, Giáo luật, Kỷ luật tiến tới đề nghị Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo.

Hiến chương của Tổng hội Báp-tít Việt Nam thể hiện tôn chỉ "Sống và hành động theo yêu cầu tiến bộ của xã hội, gắn với dân tộc, đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh". Ðường hướng hoạt động là "sống theo Phúc âm, phục vụ Chúa, phục vụ, trung thành với Tổ quốc và dân tộc".

Ðại hội đồng lần thứ nhất sẽ bầu ra Ban Trị sự Tổng hội gồm 15 người.

Có thể bạn quan tâm