Đại biểu Quốc hội đề nghị không nên để quy hoạch treo kéo dài

NDĐT - Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch chiều 23-5, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) cho rằng quy hoạch treo là vấn đề “rất bất công” với người dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu trong phiên họp tổ chiều 23-5.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu trong phiên họp tổ chiều 23-5.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nhà cửa, vườn tược người dân đang sống hợp pháp tự dưng vào quy hoạch rồi để treo, ở Bình Quới (TP Hồ Chí Minh) treo hai mươi mấy năm. “Cách đây cả chục năm chúng tôi đấu tranh để mở ra nhưng rồi cuối cùng vẫn siết lại rồi để treo để chờ nhà đầu tư. Cho đến nay chờ hai mươi mấy năm chưa có nhà đầu tư nào vào. Đời sống toàn bộ những người dân đó bị treo”, đại biểu này cho biết.

“Hiện có nhiều bản đồ vẽ một cái vệt gọi là dự trữ cây xanh, không nhà cửa nào mọc lên được, vẽ lên rồi để hoài, không ai chuyển nhượng được, xây nhà cũng không được, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Cái gì chứng minh việc vẽ tới vẽ lui đó là hay, là tối ưu?”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa thắc mắc.

Đại biểu này đề nghị cần có quy định bồi thường cho những người dân trong quy hoạch treo thì mới công bằng với những vùng khác không bị quy hoạch. Mặt khác phải quy trách nhiệm những người đã quy hoạch sai hoặc để quy hoạch treo quá lâu.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng đây là vấn nạn trên toàn quốc, ở tất cả các vùng miền, đặc biệt là ở các vùng quê bị ảnh hưởng rất nhiều, gây ra chuyện khiếu nại đến mấy chục năm, như Thủ Thiêm” Mỗi lần đi tiếp xúc cử tri thì khổ nhất là vấn đề quy hoạch. Chúng ta cứ treo, cứ tầm nhìn 20-30-50 năm..., trong khi thực tiễn cuộc sống và khả năng, năng lực không có”, đại biểu Ngân nói.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (TP Hồ Chí Minh) đề nghị lần này, TP Hồ Chí Minh phải rà soát lại quy hoạch nào của Trung ương, quy hoạch nào của Thành phố và tính khả thi không còn nữa thì nên bỏ.

Các đại biểu đề nghị Quốc hội phải có ý kiến rõ ràng, đề nghị các địa phương rà soát quy hoạch, xóa ngay những quy hoạch không đủ năng lực triển khai. Có như vậy thì lập tức tạo ra một sức sống mới, tạo ra động lực phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm