Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An

NDĐT - Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 13-4 (9-3 âm lịch), lần đầu tiên lễ hội dưa hấu được tổ chức tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi được mệnh danh là “Vương quốc dưa hấu”, với sự tham dự của hàng chục nghìn người dân và du khách.

Tiết mục múa hát truyền thống của đồng bào dân tộc Cor chào mừng khai mạc lễ hội dưa hấu.
Tiết mục múa hát truyền thống của đồng bào dân tộc Cor chào mừng khai mạc lễ hội dưa hấu.

Lễ hội dưa hấu được tổ chức tại thôn Thọ An, xã Bình An, nơi duy nhất trên địa bàn huyện có đồng bào dân tộc Cor sinh sống, địa bàn có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Bình An cũng là địa phương có diện tích trồng dưa lớn nhất Quảng Ngãi với hơn 100 ha.

Tại lễ hội dưa hấu, nhiều hoạt động phong phú, độc đáo và đặc sắc được tổ chức để người dân 25 xã, thị trấn trong huyện tham gia. Như thi vận chuyển và tung hứng dưa hấu bằng tay, điêu khắc dưa hấu, vẽ tranh trên vỏ dưa, chế biến các món ăn và nước giải khát từ dưa hấu kết hợp giới thiệu món ăn địa phương, đi giày bằng dưa hấu, ăn dưa hấu nhanh, bịt mắt bắt heo...

Ban Tổ chức cũng tổ chức các gian hàng và bán hàng với chủ đề: “mỗi xã một sản phẩm” nhằm tôn vinh giá trị vùng miền, có sự đánh giá và trao giải để vinh danh những người nông dân sản xuất giỏi, khéo tay, sáng tạo trong món ăn…

Ông Trần Đình Đồng, Bí thư chi bộ thôn Thọ An chia sẻ: Nhờ có lễ hội dưa hấu, người dân và du khách khắp nơi về tụ hội, cùng vui chơi, tham quan các thắng cảnh của địa phương như thác Tuyền Tung, di tích lịch sử “căn cứ Tuyền Tung”, làng tranh tường 3D…

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm, Bình Sơn được xem là thủ phủ dưa hấu của tỉnh Quảng Ngãi. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nông dân Bình Sơn đang hướng tới sản xuất nông sản sạch, trong đó có cây dưa hấu.

“Lễ hội này nhằm tôn vinh nghề trồng dưa hấu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dưa hấu của người dân Bình Sơn đến du khách trong và ngoài tỉnh, gắn phát triển du lịch với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, người dân Bình Sơn đang hướng tới sản xuất nông sản sạch, trong đó có cây dưa hấu, tức là việc chăm sóc cây dưa hấu theo quy trình trồng dưa hấu sạch: Sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa hấu của ngành nông nghiệp huyện; sản phẩm sạch là sản phẩm được nông dân bón phân, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa sử dụng phân bón vô cơ và hóa chất diệt sâu bọ.

Lễ hội cũng nhằm tôn vinh cây nông nghiệp chủ lực cũng như huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế để phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch với giới thiệu, quảng bá, mua bán, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Trong phát triển du lịch gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái; gắn với bản sắc địa phương; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, giới thiệu các địa điểm du lịch văn hóa, thắng cảnh, du lịch tâm linh có tính liên kết thành chuỗi các điểm du lịch của huyện và đặc sản của vùng đất Bình Sơn

Chị Nguyễn Thị Kiều, dân tộc Cor, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thọ An nói: đây thực sự là hoạt động bổ ích, không chỉ là ngày hội, mà nhờ đó, chị em trong thôn được giao lưu, học hỏi về công việc làm ăn, cuộc sống gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội dưa hấu.

Thi vẽ tranh trên vỏ dưa.

Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An ảnh 2

Điêu khắc trên dưa.

Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An ảnh 3

Thi ăn dưa nhanh.

Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An ảnh 4

Gian hàng đặc sản địa phương.

Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An ảnh 5

Hoa hồng trên vỏ dưa.

Đặc sắc lễ hội dưa hấu Thọ An ảnh 6

Thi chuyền dưa bằng tay, tiết mục được người dân tham gia đông đảo nhất.

Có thể bạn quan tâm