Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã đến dự lễ tưởng niệm, dâng hương tại tượng đài Phan Châu Trinh ngay trên sân trường. Cùng với thầy cô giáo, các em đã được ôn lại những ký ức về cụ Phan Châu Trinh (Phan Chu Trinh), một người con đất Quảng đầy tự hào.
Học trò trường THPT Phan Châu Trinh thắp hương tưởng nhớ cụ Phân Châu Trinh.
Phan Châu Trinh sinh ngày 9-9-1872, quê ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà cách mạng xã hội, nhà văn hoá, một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Suốt đời gắn bó và cống hiến hết mình vì vận mệnh dân tộc, ông là tấm gương sáng cho hậu thế ngưỡng mộ, noi theo.
Sau khi được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm Thừa biện Bộ Lễ hai năm, năm 1904 Phan Châu Trinh xin từ quan và bắt tay với Huỳnh Thúc Khánh và Trần Quý Cáp bắt đầu cuộc vận động duy tân ở Quảng Nam với ba mục tiêu: khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh…Năm 1908, phong trào đòi giảm sưu thuế nổ ra ở Quảng Nam, lan rộng khắp Trung Kỳ và bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng bị bắt đày ra Côn Đảo. Năm 1911, Phan Châu Trinh được trả tự do rồi sang Pháp hoạt động…Năm 1922 ông về nước. Ngày 24-3-1926, ông từ trần vì bệnh nặng. Đám tang ông được cử hành trọng thể tại Sài Gòn. Hàng chục vạn đồng bào thành phố và các tỉnh lân cận tiễn đưa nhà chí sĩ yêu nước đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng trong thời gian này, trong khắp cả nước từ Nam ra Bắc dấy lên phong trào làm lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh.
Việc cả nước để tang Phan Châu Trinh đã trở thành sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong báo cáo gửi Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã từng viết: “Trong lịch sử người An Nam chưa hề được chứng kiến một sự kiện to lớn như vậy bao giờ”.
Ngay sau lễ tưởng niệm, các đại biểu cùng học sinh trường THPT Phan Châu Trinh đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm cụ Phan Châu Trinh (ảnh) tại số nhà 72 đường Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng. Tại ngôi nhà này, hiện các cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh đang sống, trong đó có bà Lê Thị Kinh, là cháu gái thứ 2, con gái thứ của bà Phan Thị Châu Liên - con gái đầu của cụ Phan Châu Trinh. Đây cũng là nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Phan Châu Trinh.