"Cú huých" từ Hội thi Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp toàn quân

Tháng 9 vừa qua, Hội thi Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp (TTG) toàn quân năm 2022 đã bế mạc. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, Lữ đoàn TTG 574 (Quân khu 5) đã xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn, giải ba thi nhận thức, giải nhì thi quản lý xe tốt và khai thác xe giỏi. Ðây là thành quả xứng đáng, thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (20/2/1973 - 20/2/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Ban giám khảo chấm thi nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật (Ảnh: Báo QĐND)
Ban giám khảo chấm thi nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật (Ảnh: Báo QĐND)

Đại tá Vũ Tiến Ðông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn TTG 574 cho biết: "Hội thi định kỳ 5 năm tổ chức một lần, là hoạt động lớn của công tác kỹ thuật TTG và ngành xe máy quân đội. Lữ đoàn là một trong ba đại diện của lực lượng TTG Quân khu 5 tham gia hội thi nên chúng tôi xác định rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao, dốc sức nỗ lực, tập trung cao. Qua đó, tạo "cú huých" đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, nâng cao hơn nữa chất lượng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị hiện có và trình độ nhận thức, quản lý, khai thác sử dụng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của binh chủng "thép" trong tình hình mới".

Trên tất cả bốn nội dung thi: Xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật và Cuộc vận động 50; trong đó, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật TTG, Lữ đoàn đều tiến hành rà soát, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Lữ đoàn quán triệt, triển khai thực hiện đúng quy chế, quy định của Ban tổ chức, đơn vị ra nghị quyết chuyên đề, phát động đợt thi đua cao điểm. Cùng với sự quan tâm đầu tư và động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Quân khu đến Lữ đoàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã "tăng tốc" trong chuẩn bị, có thời điểm làm việc không kể buổi trưa, buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần để kịp tiến độ. Lữ đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công tu sửa, củng cố trạm sửa chữa tổng hợp và các hạng mục của khu kỹ thuật, củng cố toàn bộ hệ thống sổ sách, biển, bảng chính quy; chuẩn hóa công tác huấn luyện chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật; hệ thống giáo án, bài giảng đúng quy cách, thông qua các cấp chặt chẽ. Ðồng thời, Lữ đoàn đẩy mạnh cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, có chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị TTG; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực của bộ đội, hoàn thành năm giải pháp sáng tạo có giá trị thực tiễn; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian, phục vụ hữu ích cho công tác bảo đảm kỹ thuật.

Nhờ vậy, quá trình thi, Lữ đoàn đã thực hành thuần thục các nội dung đề ra; các xe TTG đều bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt. Trong đó, xe huấn luyện bảo đảm đồng bộ đầy đủ cả phần xe, vũ khí-khí tài quang học và thông tin, dụng cụ phụ tùng sắp xếp đúng vị trí, gọn gàng, chắc chắn. Sổ sách, mẫu biểu đăng ký, quản lý, sử dụng đúng quy định. Các kíp xe thực hiện đúng nội dung, quy trình, thời gian. Tổ chức thực hành huấn luyện có ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với tài liệu mô phỏng hiệu quả, sát nội dung, đối tượng huấn luyện. Bên cạnh đó, bộ đội đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, xử lý tốt các tình huống xe TTG trong điều kiện dã ngoại. Hội phụ nữ Lữ đoàn còn duy trì thường xuyên mô hình "Bát nước chè xanh" phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong Ngày kỹ thuật. Xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường Khu kỹ thuật của Lữ đoàn luôn sáng, xanh-sạch-đẹp… Chung cuộc, Ban Giám khảo hội thi đánh giá, đơn vị hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt điểm giỏi.

Ðề cập về ý nghĩa của cuộc thi nêu trên, Ðại tá Lê Viết Y Sa, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn TTG 574 khẳng định: "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", tham gia hoàn thành tốt các nội dung thi tại Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân càng tạo đà cho Lữ đoàn TTG 574 nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn TTG 574 - Ðơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.