Sức trẻ ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp Anh hùng

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5) phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đề ra nhiều chủ trương thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của Binh chủng Tăng - Thiết giáp Anh hùng.

Bộ đội Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5) bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị trong ngày kỹ thuật.
Bộ đội Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5) bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị trong ngày kỹ thuật.

Trong chiến dịch giải phóng Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 24-3-1975, Tiểu đoàn Thiết giáp 1 phối thuộc cùng Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, tiến công đột phá vào tuyến phòng ngự của địch từ Suối Đá đến bờ Bắc sông Tam Kỳ, đánh chiếm sân bay Kỳ Nghĩa và thị xã Tam Kỳ. Vận dụng linh hoạt cách đánh trong chiến đấu, đơn vị góp phần chi viện hỏa lực, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ binh xung phong đánh chiếm và chốt giữ các mục tiêu. Trong trận này, lái xe Bùi Tiến Hợp dũng cảm dùng xe thiết giáp lao thẳng húc đổ xe của địch, làm cho kẻ thù trên xe hốt hoảng ra hàng. Đây là lần đầu trong lịch sử chiến đấu,bộ đội Tăng - Thiết giáp dùng xe đè bẹp xe thiết giáp của địch.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn được cấp trên giao nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng của ta tiến công vào Trường Sĩ quan Thủ Đức; xe tăng 707, do đồng chí Trần Quang Nhàn làm trưởng xe, bị trúng đạn bốc cháy. Từ trong khói lửa mịt mù, đồng chí Hòa, lái xe bất ngờ xông lên nổ súng vào quân địch, tiêu diệt hàng chục tên. Kíp xe tăng 707 của Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng ba… Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếp nối truyền thống đơn vị Anh hùng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 nỗ lực vượt lên khó khăn, huấn luyện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa hình, thời tiết, tổ chức biên chế, trang bị hiện có, phù hợp với cách đánh của quân đội và binh chủng.

Có mặt tại thao trường của Lữ đoàn vào một ngày đầu tháng 8, dưới cái nắng nóng như nung của vùng đất miền trung, chúng tôi được chứng kiến khí thế “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” của những người lính tăng - thiết giáp. Theo sát thao trường, Đại tá Võ Quế Phương, Lữ đoàn trưởng, cho biết: Đơn vị rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất bảo đảm, từ mô hình, học cụ, kế hoạch, tiến trình huấn luyện... Bước vào huấn luyện, toàn đơn vị xác định: “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, kiên quyết đấu tranh khắc phục tư tưởng chủ quan, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, thời gian huấn luyện; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện của “bệnh thành tích”. Đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn yêu cầu cán bộ chính trị cũng bám bãi tập, để kịp thời động viên tinh thần, uốn nắn, sửa tập cho các kíp xe; luyện cho mọi quân nhân thành thạo chức trách, am hiểu, hiệp đồng chặt chẽ và sẵn sàng thay thế nhiệm vụ của người khác khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, cán bộ các cơ quan (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật) cũng tích cực bám đơn vị để theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện khách quan, công tâm, chính xác; kịp thời khắc phục mặt yếu; nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân huấn luyện giỏi.

Tranh thủ phút nghỉ trên thao trường, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Văn Lực, lái xe tăng T54, chia sẻ: “Ngày hè, có lúc nhiệt độ trong xe lên tới 40oC; ngày mưa thì đường trơn trượt, cho nên thực hiện “vượt nắng, thắng mưa” đã trở thành chuyện thường ngày của mỗi người lính tăng. Trong mỗi kíp xe, các thành viên đều phải nỗ lực, đề cao trách nhiệm đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ để cùng lập công”.

Trung sĩ pháo thủ xe tăng Nguyễn Hồng Sinh nói: Gắn bó đơn vị bằng tình cảm sâu đậm, những người lính trẻ chúng tôi luôn miệt mài trau dồi bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp công sức, trí tuệ để ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm tiết kiệm vật tư, kinh phí, nâng cao năng suất lao động, làm chủ xe máy, vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Từng người, từng kíp xe, đơn vị đều nêu cao trách nhiệm, thường xuyên duy trì, thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, giữ tốt, dùng bền xe tăng cả trước, trong và sau khi huấn luyện. Nhờ vậy, toàn đơn vị, người và xe luôn sẵn sàng, có lệnh là lên đường ngay.

Những đêm hành quân, những ngày luyện tập, các kỳ hội thi, hội thao, diễn tập, giọt mồ hôi đổ xuống thao trường, là hành trang để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 viết tiếp trang sử vẻ vang, tô thắm truyền thống Anh hùng của đơn vị trong thời kỳ mới.