Công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc Đại hội XIV của Đảng

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí được tổ chức triển khai chủ động, kịp thời, bài bản, rộng khắp với nhiều đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa cao, trở thành dòng thông tin chủ lưu, dẫn dắt, định hướng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết...

a.jpg
Đồng chí Tống Văn Thanh báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thông tin đối ngoại được tăng cường, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối đối ngoại trong hội nhập quốc tế; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phòng ngừa, phản bác, tăng sức đề kháng đối với các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc tổ chức đại hội và góp ý vào dự thảo các văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước...

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, các cơ quan báo chí chú trọng đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tiến hành bài bản, khoa học. Chủ đề, nội dung và các thông tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng thực sự là dòng thông tin nổi bật, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tính trong 3 tháng gần nhất, có gần 38.000 tin, bài về Đại hội XIV của Đảng, trong đó ngày nhiều nhất có tới 1.267 tin, bài. Các cơ quan báo chí có số lượng tin, bài nhiều như: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại biểu nhân dân, Lao động...

c.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực đã thể hiện tốt vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều cách làm mới, quy mô, bài bản, sáng tạo, nhằm triển khai có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Báo Nhân Dân phát huy vai trò cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan báo chí chính trị chủ lực tổ chức, triển khai nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ báo chí trong công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí đánh giá, thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí đã tạo được khí thế chính trị tích cực, rộng khắp, đúng định hướng. Nhiều cơ quan báo chí vào cuộc sớm, đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Cùng với đó, báo chí đã đấu tranh kiên quyết với các thông tin sai trái, xấu độc, giữ vai trò “kiềng ba chân”: kiểm chứng-làm sáng tỏ-định hướng dư luận.

e.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, đồng chí yêu cầu báo chí phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò tiên phong, phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tạo một dòng chảy thông tin chính xác, tích cực, lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Đồng chí nêu rõ, công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội XIV của Đảng. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện theo hướng công khai-minh bạch-chặt chẽ-dân chủ-khoa học; tuyên truyền mạnh mẽ về thành tựu 40 năm đổi mới, nhất là những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Cần triển khai các loạt bài chuyên sâu, đồ họa số, phóng sự hiện đại để làm rõ những nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đặc biệt nhấn mạnh các dấu ấn về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, kinh tế-xã hội, qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào tương lai đất nước.

g.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí lưu ý, các cơ quan báo chí chủ động dự báo dư luận, định hướng thông tin trên không gian mạng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nắm bắt tình hình nhanh; dự báo chính xác; xử lý khủng hoảng thông tin kịp thời; phát hiện sớm các luận điệu xuyên tạc, phản bác bằng lý lẽ sắc bén và chứng cứ thuyết phục.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra các sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa sâu rộng. Mỗi cơ quan báo chí cần xây dựng các “gói nội dung số” phục vụ tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng; tăng cường sản xuất clip ngắn, phóng sự, tọa đàm trực tuyến, đáp ứng yêu cầu: nói đúng, nói nhanh, nói hay và nói bằng công nghệ...

Có thể bạn quan tâm