Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025).

Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025).

Dù quan điểm “văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” đã được khẳng định từ các kỳ Đại hội trước, song trên thực tế, trong quá trình triển khai, văn hóa vẫn không ít lần bị xem nhẹ.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đã tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết phác thảo một lộ trình đầy khát vọng nhưng cũng rất thực tiễn. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.

Không chỉ nhấn mạnh các chỉ tiêu kinh tế, Nghị quyết số 80-NQ/TW còn thể hiện rõ chiều sâu nhân văn và quan điểm “dân là gốc” thông qua các mục tiêu về thiết chế và mức thụ hưởng văn hóa.

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa quốc gia; bảo đảm 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng của người dân. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng “trắng” thiết chế văn hóa ở một số cơ sở hoặc có nhưng hoạt động hình thức, kém hiệu quả như trước đây.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Nghị quyết yêu cầu số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng. Đây là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo tồn lâu dài kho tàng di sản quý báu của dân tộc trước tác động của thời gian, thiên tai, đồng thời tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ việc phát huy giá trị di sản trên không gian mạng.

Đặc biệt, Nghị quyết dành sự quan tâm rõ nét tới thế hệ tương lai với chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận thường xuyên các hoạt động nghệ thuật và giáo dục di sản. Đây là sự đầu tư chiều sâu cho “phần gốc” của văn hóa, nhằm vun đắp tâm hồn, nhân cách và bản lĩnh văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sức mạnh của Nghị quyết số 80-NQ/TW chính là đặt ra hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và công cụ thực thi cụ thể, biến khát vọng chấn hưng văn hóa thành những cột mốc có thể đo lường, giám sát và đánh giá.

Đánh giá về ý nghĩa của những “con số biết nói” này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, khẳng định đây là bước chuyển mang ý nghĩa lịch sử trong tư duy phát triển. Ông nhấn mạnh: “Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò của văn hóa, mà đã đặt văn hóa vào trung tâm năng lực cạnh tranh quốc gia. Những chỉ tiêu cụ thể cho thấy văn hóa thực sự được coi là một trụ cột phát triển, chứ không còn là lĩnh vực ‘đi sau để tô điểm’”. Theo ông, các chỉ tiêu đến năm 2030 không chỉ phản ánh bước chuyển mang tính lịch sử, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định: “Trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, văn hóa được đặt trong mối liên hệ hữu cơ với xã hội, với kỷ nguyên số và kỷ nguyên xanh. Văn hóa không còn bó hẹp trong những lĩnh vực truyền thống, mà được xác định là chiến lược đi đầu, trở thành nền tảng cho kinh tế số, kinh tế xanh, góp phần tạo động lực chuyển mình cho đất nước. Đó chính là sức mạnh của văn hóa, của sức mạnh mềm được khẳng định rõ nét trong Nghị quyết”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng khác, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, là sự thay đổi căn bản trong quan niệm về nguồn lực. Nghị quyết khẳng định rõ: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc”.

Cụ thể hóa quan điểm này, Nghị quyết yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ba lĩnh vực đột phá: đào tạo và đãi ngộ nhân tài; phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số; đặt hàng các tác phẩm, công trình văn hóa-nghệ thuật có giá trị cao.

Nếu trong nhiều năm, văn hóa chủ yếu được nhìn nhận như một lĩnh vực “tiêu tiền”, phụ thuộc vào sự bao cấp của ngân sách, thì cơ chế tài chính mới đã góp phần tăng cường nguồn lực, tạo “vốn mồi” để ngành văn hóa thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Đây là thông điệp rõ ràng và quyết liệt: Muốn có một nền văn hóa mạnh, phải đầu tư đủ và đầu tư đúng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ niềm tin sâu sắc khi cho rằng: “Nghị quyết lần này đã nhìn thẳng vào những điểm nghẽn về cơ chế, nhận thức và đầu tư cho văn hóa tồn tại suốt nhiều năm qua. Việc xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai đã tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ niềm tin lớn lao rằng sáng tạo của họ được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển đất nước”.

Tăng Duy Tân trả lời phỏng vấn báo chí.

Tăng Duy Tân trả lời phỏng vấn báo chí.

Tăng Duy Tân chia sẻ tại Tọa đàm: “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” do Báo Nhân Dân tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tăng Duy Tân chia sẻ tại Tọa đàm: “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” do Báo Nhân Dân tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Tăng Duy Tân - một gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ năng động, có nhiều tác phẩm vươn ra thị trường quốc tế cho rằng, các chính sách phát triển văn hóa nói chung và Nghị quyết số 80-NQ/TW nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng cho nghệ sĩ. Theo anh, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, tạo động lực để nghệ sĩ nỗ lực sản xuất các tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.

“Làm nghệ thuật không chỉ là tạo ra món ăn tinh thần cho công chúng. Nghệ sĩ cũng cần tạo ra giá trị kinh tế từ chính ‘đứa con tinh thần’ của mình. Chỉ khi đó, nghệ sĩ mới có thể sống được bằng nghề và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo lâu dài”, Tăng Duy Tân chia sẻ.

Để đạt mục tiêu 7% GDP, anh đề xuất các nghệ sĩ cần “cởi trói” tư duy, phát triển theo hướng liên ngành. Kinh nghiệm thành công ở các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản trong việc kết hợp âm nhạc, điện ảnh với thời trang, du lịch và cả trò chơi điện tử để xuất khẩu văn hóa cho thấy: “Từ những giai điệu âm nhạc truyền thống, nhạc sĩ có thể sáng tạo để chạm tới cảm xúc của khán giả quốc tế. Khi sản phẩm âm nhạc được xuất khẩu, hình ảnh con người và đất nước Việt Nam cũng theo đó lan tỏa ra thế giới”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết số 80-NQ/TW xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện, từ đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế đến phát triển nguồn nhân lực và quản trị văn hóa hiện đại.

Trước hết, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, coi đây là chìa khóa tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực cho phát triển văn hóa. Các luật liên quan đến hoạt động nghệ thuật, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa được định hướng xây dựng theo tinh thần kiến tạo, giảm rào cản hành chính, khuyến khích sáng tạo. Đặc biệt, Nghị quyết cho phép thí điểm những cơ chế mới đối với các vấn đề cấp bách trong trường hợp chưa có quy định pháp luật cụ thể - một bước đi thể hiện tư duy đổi mới và linh hoạt.

Song song với đó là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý văn hóa, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả làm thước đo. Quản trị văn hóa được định hướng theo mô hình đa trung tâm, với sự tham gia của Nhà nước, thị trường, xã hội và cộng đồng sáng tạo.

Về lộ trình triển khai, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cho rằng việc hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW cần được triển khai đồng bộ, có lộ trình rõ ràng và điều kiện bảo đảm cụ thể, phù hợp với bối cảnh phát triển đất nước. Bà đề xuất năm điều kiện then chốt:

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan.

Một là, thể chế hóa kịp thời: Các mục tiêu cần được cụ thể hóa ngay vào hệ thống pháp luật, chiến lược, quy hoạch. Phân công rõ trách nhiệm để tránh chồng chéo.

Hai là, bảo đảm và đa dạng hóa nguồn lực: Ngân sách nhà nước giữ vai trò "vốn mồi" dẫn dắt, đi kèm cơ chế tài chính linh hoạt để huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công-tư.

Ba là, yếu tố then chốt về nhân lực: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có tư duy mở, năng lực liên ngành; có chính sách trọng dụng tài năng. Đổi mới quản lý theo hướng phục vụ, giảm can thiệp hành chính để tạo dư địa cho sáng tạo.

Bốn là, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân: Văn hóa chỉ bền vững khi người dân được tham gia sáng tạo, thụ hưởng và giám sát.

Năm là, theo dõi và đánh giá: Thực hiện thường xuyên việc đo lường, đánh giá dựa trên các chỉ số cụ thể để điều chỉnh chính sách kịp thời.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phủ kín một màu đỏ yêu nước với hơn hơn 50 nghìn khán giả đến với chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và SunBright tổ chức.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình phủ kín một màu đỏ yêu nước với hơn hơn 50 nghìn khán giả đến với chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và SunBright tổ chức.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim là điểm sáng văn hóa trong năm 2025.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim là điểm sáng văn hóa trong năm 2025.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim là điểm sáng văn hóa trong năm 2025.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim là điểm sáng văn hóa trong năm 2025.

Chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật-chính luận, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.

Chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật-chính luận, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.

Cùng quan điểm nhưng nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW phải được xác định là một chương trình hành động quốc gia, đi vào thực chất ở các khâu thể chế, nguồn lực, thiết chế, con người và cơ chế phối hợp, chứ không dừng lại ở phong trào.

Ông đề xuất lộ trình triển khai theo hướng “từ gốc đến ngọn”. “Gốc” là xây dựng chất lượng nguồn nhân lực, hệ giá trị, văn hóa ứng xử, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. “Thân” là củng cố hệ thống thiết chế và không gian văn hóa từ cơ sở đến trung ương, từ đời sống cộng đồng đến môi trường số. “Ngọn” là phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, biến văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, nơi bản sắc không bị hòa tan mà được nâng tầm thành sức mạnh cạnh tranh quốc gia.

“Nói một cách giản dị, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW là làm cho văn hóa có quyền lực thực sự trong đời sống - quyền lực mềm để dẫn dắt nhận thức, điều chỉnh hành vi, vun bồi nhân cách; và quyền lực phát triển để chuyển hóa giá trị thành năng lực quốc gia. Chỉ khi đó, các mục tiêu của Nghị quyết mới không nằm trên giấy, mà trở thành động lực hiện hữu, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Ngày xuất bản: 27/1/2026
Tổ chức thực hiện: Ngọc Thanh - Hữu Việt
Nội dung: Kim Thoa - Ngọc Khánh
Trình bày: Khánh Linh
Ảnh tư liệu và internet

Chuyên đề: Nghị quyết số 80-NQ/TW - "Ngọn đuốc" định vị tầm vóc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bài 1: Tầm vóc chiến lược và những xung lực mới