Qua 10 năm thành lập thị xã Ngã Bảy, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân hằng năm đạt 15,84%; vốn đầu tư toàn xã hội 8.322 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,87 triệu đồng năm 2005 lên 39,79 triệu đồng năm 2014.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24% xuống còn 2,64%. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh. Hiện đã có hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ðặc biệt, để hội tụ đầy đủ điều kiện theo tiêu chí của đô thị loại III, thị xã Ngã Bảy đã đầu tư xây dựng 18 công trình, dự án, với tổng kinh phí 863 tỷ đồng, hiện đã có 13 dự án (kinh phí 217 tỷ đồng) hoàn thành đưa vào sử dụng...
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Việc công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang là sự ghi nhận của Chính phủ đối với những nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang nói chung, thị xã Ngã Bảy nói riêng. Ðiều này cũng chứng minh cho chủ trương đúng đắn của Trung ương trong việc thành lập tỉnh Hậu Giang để phát triển vùng Tây Nam sông Hậu.
Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng như thị xã Ngã Bảy cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để cùng nhau xây dựng thị xã Ngã Bảy ngày càng phát triển. Thị xã Ngã Bảy phải là thị xã kết tinh cái hay và đẹp của nhiều đô thị đẹp trong nước và thế giới. Ðô thị Ngã Bảy cần phát triển theo hướng vừa hiện đại, gắn với những giá trị văn hóa tiên tiến, vừa giữ được nét đặc thù sông nước, miệt vườn của vùng đồng bằng sông Cửu Long...
Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm, tặng quà Tết cho 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam của huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy.