Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Tin nổi bật ngày 12/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương; Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh, phòng chống gian lận bằng công nghệ cao; Tòa án Tối cao Pháp mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6… là một số tin nổi bật trong ngày 12/6.

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).

Ngày 3/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

a10-bnd-4832-7071.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị; không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch, vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở; giáo dục chính trị, tư tưởng và tổng kết thực tiễn... bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt, rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm, tránh hình thức.

Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh, phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Chiều 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong công tác coi thi năm nay, Bộ đã có đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận, do đó, công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được chú trọng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao nhằm phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Trong các buổi thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có tổng số 74 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, trong số đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này cao hơn của năm 2025 với 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi.

img-9456.jpg
Chiều 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh theo đúng kế hoạch.

Tòa án Tối cao Pháp mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6

Ngày 16/6 tại Paris, Tòa án Tối cao Pháp sẽ mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt và là một nạn nhân chất độc da cam/dioxin, kiện 14 tập đoàn và công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc này để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Trên cơ sở đó, luật sư Bertrand Repolt hy vọng rằng tại phiên giám đốc thẩm sắp tới, Tòa án Tối cao sẽ xem xét để hủy bản án phúc thẩm, từ đó mở ra khả năng tiếp tục vụ kiện và cho phép tranh luận về nội dung thực chất của hồ sơ.

img-20260611-104516-8021.jpg
Tại cuộc họp báo ở Thượng viện Pháp ngày 11/6, bà Trần Tố Nga khẳng định quyết tâm đi tiếp con đường đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tòa án Tối cao cũng đã quyết định tổ chức phiên tranh tụng trực tiếp, tương đối hiếm trong các thủ tục giám đốc thẩm và cũng dự kiến công bố rộng rãi bản án.

Bày tỏ niềm tin vào phán quyết của Tòa án Tối cao Pháp, bà Trần Tố Nga khẳng định rằng đây là cuộc đấu tranh nhằm đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nhưng cũng là cho tất cả các nạn nhân của chất độc da cam trên thế giới.

Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm vẫn phải kê khai

Theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

mgq2-7-497.jpg
Ảnh minh họa. (Ảnh: HNV)

Từ ngày 1/1/2026, hoạt động cho thuê bất động sản được quản lý theo nguyên tắc tự khai, tự nộp. Theo đó, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu phát sinh trong năm và thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, cá nhân có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần cho cả năm tính thuế.

Ngoài ra, người cho thuê cũng có thể lựa chọn thông báo doanh thu hai lần trong năm.

Tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa bằng đêm nhạc bên dòng Hương

Nhân dịp 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc học Huế.

Đêm diễn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn (2001-2026) và được mở cửa miễn phí cho công chúng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ gắn bó với nhạc Trịnh như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Tấn Sơn, Viết Thu và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

tcs-2.jpg
Chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương.

Theo kịch bản, đêm nhạc được chia thành ba chương: “Một cõi đi về”, “Rồi từ đó, tôi yêu em” và “Huế-Sài Gòn-Hà Nội”, tái hiện hành trình nghệ thuật cũng như mối gắn kết sâu sắc giữa nhạc sĩ với vùng đất cố đô.

Đêm nhạc là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13-18/6.

Giá vàng ngày 12/6: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Tại thị trường trong nước, sáng nay (12/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt phục hồi mạnh mẽ, tăng lên mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 12/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 9 triệu đồng và 7 triệu đồng so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 131,7 USD/ounce so kết phiên trước đó lên mức 4.202 USD/ounce.

v3.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng và bạc giao ngay tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy kế hoạch không kích nhằm vào Iran tối qua, giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông và tình trạng giá dầu tăng mạnh kéo theo lạm phát.

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt cũng khiến các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại về việc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, yếu tố gây áp lực lên xu hướng tăng của giá vàng.

Chuyển hồ sơ vụ chặt, đốt phá rừng tự nhiên tại Côn Đảo sang cơ quan điều tra

Ngày 11/6, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

rung-bi-chat-pha-9372.jpg
Một góc khu rừng tự nhiên bị chặt phá ở Côn Đảo.

Người có dấu hiệu vi phạm trong vụ việc là ông Thạch N. (sinh năm 1974) và hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông này là chặt, đốt phá rừng tự nhiên trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng các ngành liên quan phát hiện và lập biên bản đối với ông Thạch N. vì đã chặt, đốt phá khoảng hơn 1.000m2 rừng tự nhiên tại tiểu khu 6 rừng phòng hộ của do đặc khu Côn Đảo quản lý.

Cơ quan kiểm lâm nhận định những hành vi của ông Thạch N. có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra kéo dài trong nhiều năm, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Do đó, Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, cùng tang vật, bằng chứng đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận, thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hải quan phát hiện, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới

Thực hiện Kế hoạch số 16666/KH-CHQ ngày 25/5/2026 của Cục Hải quan về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Công văn số 16818/CHQ-ĐTCBL ngày 27/5/2026 về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Và A Pó (sinh năm 1994, trú tại xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên) mang theo một túi bên trong chứa 200 viên ma túy tổng hợp." "Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Chiu (16 tuổi) và Tia (17 tuổi).

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi.

z7925061071710-33d329db262c17f865ba7c40f3b1cce2-571.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật 12.000 viên hồng phiến bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Quảng Trị. (Ảnh: Hải quan cung cấp)

Theo Cục Hải quan, những kết quả liên tiếp đạt được trong thời gian qua cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng hải quan trong công tác phòng, chống ma túy, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa hải quan, công an và bộ đội biên phòng trong đấu tranh với các loại tội phạm ma túy.

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

wc-2-4597.jpg
Bên cạnh các trận đấu trực tiếp, VOV sẽ triển khai hệ sinh thái nội dung World Cup 2026 quy mô lớn trên phát thanh, báo điện tử và nền tảng số. (Ảnh: VOV)

Theo thỏa thuận được ký kết giữa Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOVAMS) và Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền (TVAd - VTV), VOV được khai thác quyền phát thanh đối với toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026™.

Toàn bộ 104 trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống phát thanh quốc gia gồm VOV1, VOV2, VOV Giao thông, đồng thời được phân phối trực tuyến trên các nền tảng số chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV.VN, VTC News, VOVLive và các ứng dụng số của VOV theo quy định của FIFA và đơn vị sở hữu bản quyền.

FIFA World Cup 2026™ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia và 104 trận đấu, diễn ra tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Việc sở hữu bản quyền phát thanh giải đấu không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển nội dung thể thao của VOV mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của cơ quan truyền thông đa phương tiện quốc gia trong việc đưa những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Người mẹ trẻ 27 tuổi chiến thắng ung thư nguyên bào nuôi nguy cơ cực cao sau gần 10 tháng điều trị

Các bác sĩ Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp ung thư nguyên bào nuôi nguy cơ cực cao với tổn thương di căn tới nhiều cơ quan gồm não, gan, phổi và thận.

Theo các bác sĩ Khoa Phụ Ung thư, khi nhập viện, người bệnh ở trong tình trạng rất nặng với các tổn thương di căn lên não, gan, phổi và thận.

6.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Phụ ung thư chúc mừng bệnh nhân.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn chuyên sâu, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa và áp dụng hóa chất liều thấp theo phác đồ cảm ứng - phương pháp điều trị tiên tiến hiện đang được sử dụng trên thế giới đối với các trường hợp ung thư nguyên bào nuôi nguy cơ cực cao.

Sau gần 10 tháng điều trị, những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ và người bệnh đã được đền đáp.

Người bệnh đủ điều kiện xuất viện, sức khỏe ổn định và có thể trở lại cuộc sống bình thường bên gia đình.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita qua đời

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita bị bất tỉnh do bệnh tim và được điều trị tại Bệnh viện tưởng niệm Nhà vua Chulalongkorn từ ngày 15/12/2022.

anh-2.jpg
Thai PBS thông tin về những cống hiến của Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Kromluangrajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita. (Ảnh chụp màn hình)

Từ ngày 21/5 vừa qua, sức khỏe của Công chúa ngày càng xấu đi do nhiễm trùng ổ bụng gây ra bởi viêm đại tràng. Lúc 19 giờ 48 phút ngày 11/6, Công chúa đã qua đời tại Bệnh viện Chulalongkorn.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn chỉ dụ tổ chức lễ tang Hoàng gia với nghi thức trang trọng nhất dành cho Công chúa theo truyền thống Hoàng gia.

Theo thông báo, Nhà vua Thái Lan cho phép người dân đến viếng trước di ảnh của Công chúa tại điện Sahathai Samakhom trong Hoàng cung từ ngày 14/6 tới.

Có thể bạn quan tâm