Tin nổi bật ngày 11/6: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tin nổi bật ngày 11/6: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; Bộ Chính trị quyết định 1.878.362 biên chế năm 2026; Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông… là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/6/2026.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

bnd-5090.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”; đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW.

*Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực và quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

dsc-0206-2908.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Luật Thủ đô, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII để cụ thể hóa thành hành động.

Tập trung triển khai Luật Thủ đô, trọng tâm là chuyển từ phân cấp hành chính sang phân quyền triệt để. Đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là liên kết hạ tầng giao thông, quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, tuy nhiên, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, Thành phố Hà Nội cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của cả nước.

*Sáng 11/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

a5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng trân trọng cảm ơn cá nhân Chủ tịch Tanaka Akihiko và JICA đã luôn đồng hành, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong những năm qua; khẳng định hỗ trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA, với hàm lượng công nghệ cao và có tính bền vững, đã có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao đề xuất của JICA về định hướng mới trong hợp tác ODA với Việt Nam trong giai đoạn tới, với các lĩnh vực cơ bản phù hợp trọng tâm ưu tiên phát triển của Việt Nam cũng như định hướng hợp tác giữa hai nước đã được hai Thủ tướng thống nhất. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình, dự án khả thi để triển khai; rà soát để sớm ký kết Hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản.

Bộ Chính trị quyết định 1.878.362 biên chế năm 2026

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 2/6/2026, về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Quyết định số 185-QĐ/TW nêu rõ: Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là 1.878.362 biên chế, cụ thể:

Các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế (Phụ lục 1 kèm theo), gồm 2.999 cán bộ, công chức, 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế (Phụ lục 2 kèm theo), gồm: 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

khacdinh1-1771978265062-17719782672201181029097-5718.jpg
TS Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH16, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 thành viên; trong đó, TS Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

PGS,TS Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng và TS Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu, phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng.

Thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hôm nay 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, chiều thi Toán.

Theo dữ liệu đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay, ngoài hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán, thí sinh lựa chọn môn thi tự chọn ngày càng gắn với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu học tập sau trung học phổ thông. Nhiều học sinh lựa chọn các môn học phù hợp định hướng theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị, luật, khoa học xã hội và dịch vụ.

8ca1b4b5b875392b6064.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trò chuyện, động viên thí sinh trước giờ làm bài môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Sáng 11/6, trước buổi thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đến thăm điểm thi Trường trung học phổ thông Kim Động (Hưng Yên).

Tại đây, Bộ trưởng kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, đồng thời động viên thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ trước buổi thi chính thức.

Huy động gần 762 tỷ đồng trong Tháng Nhân đạo năm 2026

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác vận động nguồn lực, trợ giúp nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân ái trên phạm vi toàn quốc.

z7924562070623-c4676460142fd63998bd625f325f7497-711.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2026.

Được triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, Tháng Nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là đợt cao điểm toàn dân làm nhân đạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân trên cả nước chung tay trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được 761,988 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp 578.812 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Phú Thọ và Hà Nội liên quan hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

18.jpg
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) do Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981 làm Giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office hiện dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tái bùng phát giao tranh giữa Mỹ và Iran

Ngày 11/6, hãng tin Mehr của Iran đưa tin các lực lượng nước này và Mỹ đã bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư (Vịnh Persian) và đã xuất hiện nhiều tiếng nổ trên các hòn đảo Qeshm và Hengam của Iran.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại tỉnh Fars và khu vực phía tây thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn cũng đã được ghi nhận tại các thành phố Minab, Mohr, Bandar Abbas và Sirik.

vna-potal-my-tan-cong-tra-dua-viec-iran-ban-roi-truc-thang-apache-8816399-2942.jpg
Khói bốc lên sau vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trang tin Axios (Mỹ) dẫn một nguồn tin cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở quân sự ở khu vực phía nam của Iran. Các cuộc tấn công này nhằm vào hệ thống phòng không, radar cũng như các đơn vị chỉ huy và điều khiển thiết bị bay không người lái.

Ngay sau khi giao tranh bùng phát, Bộ chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam al-Anbiya thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, trong đó viện dẫn các mối đe dọa an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Rơi trực thăng quân sự tại Pakistan, hơn 20 người thiệt mạng

Ngày 11/6, các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, tổng cộng 22 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Theo các nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra hôm 10/6 ở gần huyện Muzaffarabad thuộc khu vực Kashmir. Trực thăng gặp nạn là trực thăng Mi-17 của lực lượng không quân Pakistan.

Quân đội Pakistan cho biết, chiếc trực thăng bị rơi do lỗi kỹ thuật trong quá trình cất cánh. Một hội đồng điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm