Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Để bảo đảm phát triển nhanh, toàn diện và bền vững nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2050, khu vực tư nhân trong nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quyết định.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh NGUYỄN QUANG)
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh NGUYỄN QUANG)

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2025 ghi nhận nhiều kiến nghị, giải pháp để thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm xây dựng nền kinh tế xanh toàn diện, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Vị thế toàn cầu của Việt Nam

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng của năm 2025, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng GDP quý III đạt 8%, tăng trưởng GDP chín tháng đạt hơn 7,8%, thuộc nhóm cao của thế giới. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,27%, lạm phát cơ bản 3,19%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao và thấp hơn dự báo lạm phát bình quân toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Từ đầu năm đến nay, thu hút FDI đạt hơn 31,5 tỷ USD vốn đăng ký; vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư quốc tế tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng tăng trưởng bền vững không phải con đường dễ dàng. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện với môi trường, cần thu hút nguồn lực lớn trong và ngoài nước, đòi hỏi gắn liền với phát triển thị trường vốn, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển…

Ông Thomas Jacobs,

Quyền Giám đốc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương,

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Về việc chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà còn mở ra cánh cửa cho dòng vốn đầu tư dài hạn vào các dự án bền vững tại Việt Nam. Với những cải cách được nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao, thị trường Việt Nam đang tạo dựng niềm tin lớn hơn và đây là thời điểm xây dựng một nền kinh tế xanh hơn và cạnh tranh hơn.

Việc triển khai thực hiện những cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, nâng cao tính dự đoán của chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để trở thành nền kinh tế thu nhập cao, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào giao thông, năng lượng và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ huy động thêm nguồn vốn, thúc đẩy phát triển thị trường, giúp Việt Nam tăng trưởng cạnh tranh, bền vững và xanh hơn.

Ông Thomas Jacobs, Quyền Giám đốc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho rằng: "Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng tăng trưởng bền vững không phải con đường dễ dàng. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện với môi trường, cần thu hút nguồn lực lớn trong và ngoài nước, đòi hỏi gắn liền với phát triển thị trường vốn, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển…".

Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới xác định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết, Việt Nam được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu mới, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, sản xuất, mở rộng thị trường, tìm kiếm các giá trị phát triển bền vững. Kết quả điều tra Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) lần đầu được thực hiện và công bố tháng 5/2025, cho thấy, các địa phương rất nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp thực hành xanh và tăng cường quản lý môi trường.

Việt Nam được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu mới, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, sản xuất, mở rộng thị trường, tìm kiếm các giá trị phát triển bền vững. Kết quả điều tra Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) lần đầu được thực hiện và công bố tháng 5/2025, cho thấy, các địa phương rất nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp thực hành xanh và tăng cường quản lý môi trường.

Ông Đậu Anh Tuấn

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tuy nhiên, thách thức về thể chế và hạn chế trong thực thi chính sách đang tạo nhiều rào cản trong quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam. VCCI kiến nghị Chính phủ tập trung hình thành hệ sinh thái tài chính xanh hiệu quả, thông qua việc phát triển thị trường tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh; có cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn lực xanh… nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Yếu tố quan trọng khác là cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong chuyển đổi xanh vì quá trình này thực chất được triển khai từ cơ sở.

Về các chính sách trọng tâm cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở Việt Nam trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong công tác điều hành; bảo đảm thực thi nhất quán các thủ tục hành chính liên ngành thông qua nền tảng số hóa giữa Trung ương và địa phương.

Quá trình này không thể thiếu sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp với vai trò vừa là động lực, vừa là chủ thể thực thi các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Trước yêu cầu mới, các doanh nghiệp chủ động áp dụng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp), giảm phát thải, đầu tư công nghệ sạch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các doanh nghiệp FDI đóng vai trò dẫn dắt, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh thông qua chuyển giao công nghệ, kết nối vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại VBF 2025, cộng đồng doanh nghiệp FDI và các đối tác khẳng định cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác chặt chẽ, đóng góp vào tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Có thể bạn quan tâm