Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 1/2026 ước tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do đơn hàng được cải thiện và số ngày làm việc trong tháng một năm nay nhiều hơn cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,6%.
Trong tháng 1/2026, thành phố Hải Phòng đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Trung ương, thành phố về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định cam kết của ngành về việc chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo”, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Sáng 9/1, tại xã Cam Hồng diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên với quy mô 450ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.209 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tiên ở phía bắc tỉnh Quảng Trị.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, sản xuất công nghiệp quý IV/2025 duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu cuối năm.
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.
Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 11 ước tăng 2,3% so tháng trước do các doanh nghiệp tăng cường sản xuất để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cuối năm. Tính chung 11 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3% so cùng kỳ năm trước.
Chiều 3/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công thương 2025, chuyên đề “Chuyển đổi kép trong sản xuất công nghiệp và năng lượng” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày 15/11, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.
Sáng 28/10, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo chuyên đề "Phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp".
Theo thông báo của Cục Thống kê ngày 6/10, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP quý III/2025 ước tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước; tính chung chín tháng năm 2025 ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.
Sản xuất công nghiệp trong quý II/2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực, ước tăng 10,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.
Ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tính chung bốn tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1%.
Sản xuất công nghiệp trong các tháng đầu năm tiếp tục cải thiện và duy trì đà tăng trưởng tốt. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2025 tăng 7,32% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,28%. Mặc dù vậy, sản xuất công nghiệp dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong các tháng tiếp theo.
Trong quý I/2025, sản xuất công nghiệp duy trì đà tích cực và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và cầu trong nước chưa hồi phục hoàn toàn, động lực quan trọng này có thể gặp thách thức vào các quý tiếp theo.
Trong báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I/2025 vừa mới công bố mới đây, Cục Thống kê, Bộ Tài chính đưa ra nhận định, sản xuất công nghiệp quý I/2025, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn duy trì đà tích cực từ các quý trước và đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2020-2025.
Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội quý I/2025. Các số liệu vừa được cập nhật cho thấy nền kinh tế tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố: sản xuất công nghiệp tháng 02/2025 của cả nước ước tính giảm 2,2% so với tháng trước; tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, hai tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
Năm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục xét chọn và tìm ra được 36 sản phẩm xuất sắc đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp chủ lực. Doanh thu của 36 sản phẩm này năm 2024 đạt gần 50 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, thể hiện rõ vai trò “chủ lực”, “đầu tàu” trong phát triển công nghiệp Thủ đô.
Tiếp tục đà tăng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý III/2024 tăng trưởng tích cực hơn quý trước với giá trị tăng thêm ước đạt 9,59% so với cùng kỳ năm 2023, là mức gần cao nhất trong giai đoạn từ năm 2012 trở lại đây (chỉ sau mức tăng 9,93% của quý III/2017).
Bất chấp nhiều bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.
Ngày 6/10, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho thấy, trong tháng 9/2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể ở nhiều lĩnh vực.
Từ đầu năm 2024 đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phục hồi tích cực. Ước tính 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2023.
Là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn với sản lượng hàng hóa xuất khẩu luôn đứng thứ tư cả nước, thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực khôi phục, phát triển sản xuất công nghiệp; đồng thời sản xuất sản phẩm mới, nâng cao chất lượng hàng hóa, duy trì và tìm kiếm thị trường nên giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay tăng cao.
Cục Thống kê tỉnh Nam Định cho biết, sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 của tỉnh tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2023; 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,72% so cùng kỳ năm trước-mức tăng cao nhất từ năm 2019 đến nay.
Kết quả khảo sát công bố ngày 2/3 cho thấy, hoạt động sản xuất nói chung ở khu vực đồng euro tiếp tục diễn biến theo chiều đi xuống trong tháng 3/2024, khi suy giảm với tốc độ nhanh hơn so với tháng trước đó, song đã có dấu hiệu phục hồi ở Italia và Tây Ban Nha.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I/2024 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và có sự thay đổi đáng kể trong phát triển kinh tế của các địa phương.
Hoạt động sản xuất công nghiệp ở nhiều nền kinh tế châu Á suy yếu trong tháng 3/2024, nhưng một số dấu hiệu sáng sủa hơn được ghi nhận ở Trung Quốc và Hàn Quốc cho thấy một bức tranh hỗn hợp về một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.